Sau khi ân ái, nhện đực dùng 'khinh công' thoát cảnh bị bạn tình ăn thịt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để tránh việc trở thành thức ăn trong miệng bạn tình, ngay khi ân ái xong, nhện đực dùng "khinh công" nhanh như chớp tránh xa khỏi nhện cái. 

Theo CNN, Giáo sư Trương Thế Xương - Giáo sư sinh học tại Đại học Hồ Bắc ở Trung Quốc và nhóm của ông đã nghiên cứu một loài nhện có tên Philoponella prominens ở vùng núi Vũ Hán từ năm 2019 và nhận thấy rằng tất cả những con nhện đực sau khi giao phối xong đều lập tức nhảy lên không trung để tránh xa nhện cái. Cú nhảy này giúp những con nhện đực Philoponella prominens không những thoát khỏi số kiếp phải làm thức ăn cho nhện cái mà còn có thể tán tỉnh và ân ái với nhiều nhện cái khác.

Theo giáo sư Trương chia sẻ, nhóm nghiên cứu đã kiểm tra 155 lần giao phối thành công của nhện Philoponella prominens trong môi trường phòng thí nghiệm. Trong 152 lần giao phối, những con nhện đực có thể phóng đi đến nơi an toàn, trong khi ba con nhện đực kém may mắn hơn, không chạy kịp đã bị bạn tình ăn thịt.

Sau khi ân ái, nhện đực dùng 'khinh công' thoát cảnh bị bạn tình ăn thịt ảnh 1

Nhện đực Philoponella prominens sử dụng "khinh công" trốn khỏi bạn tình.

Sử dụng một máy ảnh tốc độ cao để ghi lại các động tác của nhện đực, các nhà khoa học nhận thấy nhện đực nén chân trước của chúng vào con cái, sau đó nhanh chóng bật lên để giải phóng áp suất thủy lực. Cú nhảy này có thể đạt tốc độ lên tới 88 cm/giây giúp nhện đực nhanh chóng trốn thoát. Trong quá trình này, nhện đực cũng chuyển động xoay tròn để gây khó khăn cho con cái, tránh để con cái bắt được. Báo cáo ghi nhận, loài nhện này có thể quay tới 469 vòng/giây trong khi lao đi để tránh bị con cái bắt được.

3 con nhện đực chết thảm sau khi ân ái có thể là do khả năng nhận thức nguy hiểm thấp, bị kiệt sức trong quá trình phân phối, hoặc không có khả năng "khinh công". Thường sau khi kết thúc quá trình giao phối, nếu cảm thấy nhện cái hung hăng, nhện đực Philoponella prominens sẽ lập tức nhảy đến nơi an toàn chứ không đời nào để mình gặp bi kịch mất mạng chỉ vì yêu.

Giáo sư Trương cũng cho biết, hiện chưa rõ tại sao những con nhện cái lại cố gắng ăn nhện đực sau khi giao phối, nhưng đây có thể là một bài kiểm tra đánh giá xem những con đực có xứng đáng là đối tác sinh sản của nhện cái hay không. Hoặc cũng có thể giống như các loài nhện khác, ăn con đực để bổ sung dinh dưỡng, chuẩn bị cho quá trình mang thai.

Báo cáo nghiên cứu cũng chỉ ra, không giống như các loài động vật có vú, nhện cái có một túi trong đường sinh sản gọi là túi nhận tinh để chứa tinh trùng và ngăn không cho nó gặp trứng. Sau khi nhện đực tiêm tinh trùng vào cơ thể nhện cái, nhện cái sẽ giữ lượng tinh trùng ở đó cho đến khi xác định có sử dụng chúng để thụ tinh hay không.

Nếu nhện cái muốn thụ tinh, nó sẽ ép tinh trùng từ túi nhận tinh để tinh trùng của nhện đực tiếp xúc với trứng. Nếu không muốn thụ tinh, nhện cái có thể ép tinh trùng ra khỏi cơ thể hoặc thay đổi độ pH của bể chứa tinh trùng để tiêu diệt tinh trùng.

Sau khi ân ái, nhện đực dùng 'khinh công' thoát cảnh bị bạn tình ăn thịt ảnh 2

Để tránh khỏi kiếp táng mạng dưới "mỹ nữ", nhện đực Philoponella prominens vô cùng cẩn thận khi ân ái.

Theo tìm hiểu, nhện Philoponella prominens là loài nhện trong họ Uloboridae, chi Philoponella, được các nhà khoa học miêu tả lần đầu năm 1906.

Chúng là loài nhện sống theo bầy đàn với những cộng đồng có thể lên tới 215 thành viên và xây dựng các mạng lưới kết nối với nhau. Giống như các loài nhện khác, nhện cái sẽ ăn thịt bạn tình sau khi ân ái. Ý thức được điều này, những con nhện đực Philoponella prominens đã phát triển và rèn luyện một kỹ năng chẳng khác nào công phu "khinh công" thường thấy trong các phim kiếm hiệp. Trước khi giao phối, nhện đực tự gắn mình vào đầu sợi tơ an toàn ở mép mạng nhện của bạn tình. Sau khi ân ái, sợi tơ này sẽ hỗ trợ nó trong việc tẩu thoát.

Khi các nhà nghiên cứu cắt dây an toàn trong quá trình giao phối, quan sát thấy những con đực vẫn phóng đi, nhưng chúng sẽ rơi xuống đất chứ không leo lên dây an toàn.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...