‘Sát thủ trên không’ Tu-22M - cơn ác mộng của quân đội Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với hành trình bay dài, tải trọng lớn và khả năng phòng thủ tiến công đột kích, Tu-22M đã trở thành đối thủ đáng gờm của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ.

19FortyFive dẫn lời cựu sĩ quan Không quân Mỹ Christian Orr cho biết, oanh tạc cơ Tu-22M của Nga dù đã có tuổi đời khá cao nhưng vẫn là loại máy bay ném bom cực kỳ nguy hiểm đối với Mỹ.

Cũng theo sĩ quan này, trong bối cảnh quan hệ không ngừng xấu đi với Liên bang Nga, quân đội Mỹ nên coi trọng khả năng chiến đấu của loại máy bay này một cách nghiêm túc nhất.

‘Sát thủ trên không’ Tu-22M - cơn ác mộng của quân đội Mỹ ảnh 1

Máy bay ném bom TU-22M của Nga. Ảnh: rumil

Được hãng Tupolev cho ra mắt lần đầu năm 1972, máy bay ném bom mang tên lửa siêu thanh tầm xa Tupolev Tu-22M chủ yếu trang bị cho lực lượng tác chiến viễn chinh của không quân thuộc Hải quân Nga. Chiến đấu cơ được đánh giá là đối thủ xứng tầm của máy bay ném bom B1-B Lancer của Mỹ.

‘Sát thủ trên không’ Tu-22M - cơn ác mộng của quân đội Mỹ ảnh 2

Bản vẽ cấu tạo của chiến đấu cơ Tu-22M. Ảnh: deviantart

Oanh tạc cơ này được sinh ra với mục đích tấn công phủ đầu căn cứ tên lửa; nhà máy sản xuất vũ khí hạt nhân; căn cứ hải quân; căn cứ không quân; các khu công nghiệp quốc phòng; lực lượng chiến đấu trên biển và đất liền của đối phương.

‘Sát thủ trên không’ Tu-22M - cơn ác mộng của quân đội Mỹ ảnh 3

Tu-22M được mệnh danh là "vua tốc độ’". Ảnh: military

Tu-22M có tải trọng ít nhất 12 tấn, tốc độ 1.750 km/h, tầm bắn 500 km và bán kính chiến đấu trên 3.000 km; với cấu tạo cánh cụp cánh xòe, lượng vũ khí mà Tu-22M mang theo được lên tới 24 tấn. Khả năng tải đạn và tầm bay của Tu-22M lớn hơn nhiều so với máy bay tiêm kích/bom F-111 hoặc Su-24.

‘Sát thủ trên không’ Tu-22M - cơn ác mộng của quân đội Mỹ ảnh 4

Oanh tạc cơ tầm xa Nga Tu-22M được trang bị tên lửa. Ảnh: Sputnik

Khi thực hiện nhiệm vụ tác chiến, máy bay Tu-22M thường sử dụng các loại tên lửa hành trình Kh-15 làm vũ khí chủ yếu. Tuy nhiên, tuỳ vào tình hình chiến đấu, loại máy bay này cũng có thể mang vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí thông thường khác để tham chiến.

Một chiếc Tu-22M có thể mang nhiều nhất là 10 quả tên lửa Kh-15, đủ để phá huỷ những mục tiêu kiên cố nằm sâu trong lòng đất hoặc những khu công nghiệp có diện tích lớn vài trăm nghìn m2.

‘Sát thủ trên không’ Tu-22M - cơn ác mộng của quân đội Mỹ ảnh 5

Máy bay Tu-22M3 của Không quân Nga ném bom các mục tiêu. Ảnh: scmp

Nga không ngừng cải thiện và đưa ra các bước phát triển mới của mình trong lĩnh vực chế tạo các chiến đấu cơ.

Phiên bản mới nhất của loại máy bay này - Tu-22M3M tự hào có tốc độ tối đa 2.300 km/h và tầm hoạt động 7.000 km. Máy bay ném bom được trang bị hai động cơ turnine phản lực NK-25, trọng lượng cất cánh tối đa 126.400 kg, tổng tải trọng bom là 24.000 kg.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.