'Sát thủ' Chelsea bị cầu thủ trẻ húc vỡ mũi

Costa là niềm hy vọng lớn và duy nhất trên hàng công của Chelsea lúc này.
Costa là niềm hy vọng lớn và duy nhất trên hàng công của Chelsea lúc này.
Tiền đạo chủ lực của Chelsea phải bay sang Milan điều trị, và nhiều khả năng sẽ phải đeo mặt nạ khi thi đấu trong thời gian tới.

Chấn thương của Diego Costa xảy ra trong buổi tập chiều thứ năm vừa qua, khi anh nhảy lên tranh chấp bóng và bị cầu thủ 18 tuổi Fikayo Tomori húc vào mặt.

Sau khi vào bệnh viện thăm khám, tiền đạo đội tuyển Tây Ban Nha phải bay thẳng sang Milan (Italy) để đo và cắt mặt nạ bảo vệ. Nhiều khả năng anh vẫn có thể thi đấu ở vòng 25 giải Ngoại hạng Anh cuối tuần này, gặp Newcastle.

'Sát thủ' Chelsea bị cầu thủ trẻ húc vỡ mũi ảnh 1

Trước Costa, ở Chelsea đã có rất nhiều cầu thủ phải đeo mặt nạ bảo hộ thi đấu.

Chelsea trước đây đã trang bị mặt nạ bảo hộ cho Cesar Azpilicueta, Nemanja Matic, Gary Cahill hay Cesc Fabregas khi những cầu thủ này gặp vấn đề ở mặt. Tuy nhiên do thời gian gấp gáp, Costa phải sang tận lò đúc ở Milan. 

Hôm thứ sáu Costa - tác giả của bảy bàn trong chín trận gần đây cho Chelsea - đã trở lại Anh và kịp tham gia buổi tập chiều. Do Radamel Falcao, Alexandre Pato và Loic Remy đều chấn thương, Costa là tiền đạo thực thụ duy nhất có thể thi đấu cho đội chủ sân Stamford Bridge cuối tuần này.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG