Sạt lở tuyến đường dài 40m, 2 xe máy đang lưu thông rơi xuống kênh

TPO - Một vụ sạt lở với chiều dài khoảng 40m, rộng hơn 3m xảy ra trên tuyến đường nông thôn tại khu vực Khánh Đông, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ vào sáng nay (14/6), đã làm giao thông bị chia cắt. Đáng nói, vụ sạt lở làm 2 xe máy đang lưu thông qua khu vực này rơi xuống kênh. 

Vụ sạt lở nói trên xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, trên tuyến kênh Thạnh Đông thuộc địa bàn phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Người dân tại địa phương cho biết, trước đó khu vực này không có dấu gì bất thường nhưng bất ngờ đến sáng nay thì bờ kênh bất ngờ bị xói lở, làm sụp đổ hoàn toàn tuyến đường giao thông nông thôn tại khu vực Khánh Hưng, phường Phú Thứ với chiều dài khoảng 40m, ăn sâu vào trong hơn 3m.

Sạt lở tuyến đường dài 40m, 2 xe máy đang lưu thông rơi xuống kênh ảnh 1 Hiện trường vụ sạt lở với chiều dài khoảng 40m.

Thời điểm xảy ra sạt lở, có 2 xe máy của người dân đang chạy trên đường bất ngờ cũng bị sụp xuống kênh. Rất may, 2 người điều khiển xe máy không bị thương.

Theo ghi nhận, sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương huy động lực lượng cùng người dân hỗ trợ trục vớt phương tiện lên bờ an toàn. Đồng thời tìm phương án mở đường tạm phía trong để người dân thuận tiện đi lại và tiến hành khảo sát tình trạng sạt lở, có dấu hiệu sạt lở trên toàn tuyến kênh để có kế hoạch đề nghị thành phố hỗ trợ khắc phục.

Sạt lở tuyến đường dài 40m, 2 xe máy đang lưu thông rơi xuống kênh ảnh 2 Vụ sạt lở làm 2 xe máy đang lưu thông qua khu vực này rơi xuống kênh.  

Trước đó ngày 10/6, trên địa bàn quận Bình Thủy cũng đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng làm sụp mố cầu Rạch Cam (phường Long Hòa, quận Bình Thủy), chia cắt giao thông trên tuyến tỉnh lộ 918 từ quận Bình Thủy đi huyện Phong Điền.

Giám đốc Sở GTVT TP. Cần Thơ Lê Tiến Dũng cho biết, do phần mố cầu bị sụp nằm tại vị trí dòng nước xoáy, lâu ngày đất bị xói lở dẫn đến bị sạt. Ngành giao thông sẽ cho tháo dỡ cầu Rạch Cam hiện tại và cho thi công lại cầu mới. Dự kiến, khoảng 2 tháng cầu sẽ hoàn thành để khôi phục lại giao thông trên tuyến đường tỉnh 918.

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng sạt lở xảy ra thời gian qua. Mới đây, tại kì hợp HĐND TP. Cần Thơ IX, kỳ hợp thứ 16 (kỳ hợp bất thường) với nội dung đã thông qua chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B trên địa bàn sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2023. Trong đó có 4 dự án xây dựng cơ bản, và 3 dự án chống sạt lở, gồm: Kè chống sạt lở sông Ô Môn (đoạn từ cầu Ô Môn đến vàm Ba Rích). Dự án này có chiều dài 1.900m, với tổng mức đầu tư dự kiến 223 tỷ đồng.

Dự án Kè chống sạt lở sông Ô Môn, phường Thới An, quận Ô Môn (đoạn từ Rạch Vàm đến bến đò Tầm Vu với chiều dài 950m). Tổng vốn đầu tư của dự án này 117 tỷ đồng và Dự án Kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền với quy mô công trình dài 1.685m, vốn đầu tư  gần 196 tỷ đồng.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.