Sạt lở núi, di dời khẩn cấp hơn 300 người dân

Sạt lở núi, di dời khẩn cấp hơn 300 người dân
TPO - Tại phần núi Quảng Sơn, xã Cẩm Quang (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đã xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã lên phương án di dời khẩn cấp hơn 106 hộ dân bị ảnh hưởng.
 

Ngày 30/10, thông tin từ UBND xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, mưa lớn trong nhiều ngày qua đã khiến ngọn núi Quảng Sơn đóng trên địa bàn thôn 1, 2 xã này bị sạt lở nghiêm trọng, hàng nghìn khối đất đá tràn xuống khu vực dân cư.

Sạt lở núi, di dời khẩn cấp hơn 300 người dân ảnh 1 Khu vực sạt lở núi tại xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên.

Khu vực sạt lở này có khối lượng đất đá tràn vào nhà ông Nguyễn Như Huỳnh (thôn 1, xã Cẩm Quang) bị đất đá đè. Rất may, gia đình này đã được chính quyền địa phương sơ tán trước đó.

Để phòng tránh sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương đã di dời 106 hộ với 343 người thuộc thôn 1, thôn 2 xã này nằm dưới khu vực núi Quảng Sơn đến nơi tránh trú an toàn.

Sạt lở núi, di dời khẩn cấp hơn 300 người dân ảnh 2
Sạt lở núi, di dời khẩn cấp hơn 300 người dân ảnh 3
Sạt lở núi, di dời khẩn cấp hơn 300 người dân ảnh 4 Khu vực sạt lở núi tại xã Cẩm Lĩnh.

Ngoài ra, tại thôn 1 và thôn 6, xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên) hiện cũng xuất hiện thêm nhiều vết sạt lở mới trên nền vết sạt lở cũ trong đợt mưa lũ trước đó.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, huyện Cẩm Xuyên đang thực hiện sơ tán 1.462 hộ/4.386 người dân vùng nguy hiểm. Việc sơ tán dân sẽ hoàn thành trước 15h chiều nay (30/10).

Sạt lở núi, di dời khẩn cấp hơn 300 người dân ảnh 5 Lực lượng chức năng đưa người dân đi sơ tán.

 Còn tại thị xã Hồng Lĩnh mưa lớn cũng gây sạt lở ngọn núi Hồng thuộc phường Đức Thuận.

Các xã vùng thượng của huyện Kỳ Anh đang sơ tán 155 hộ với 558 nhân khẩu ở các xã: Lâm Hợp, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Sơn, Kỳ Trung, Kỳ Tây và Kỳ Đồng. Mưa lớn gây sạt lở núi ở nhiều điểm tại xã Kỳ Phong.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.