Sắp xử phúc thẩm 2 vụ án liên quan ông Đoàn Văn Vươn

Sắp xử phúc thẩm 2 vụ án liên quan ông Đoàn Văn Vươn
TP - TAND Tối cao vừa quyết định đưa ra xét xử phúc thẩm hình sự 2 vụ án liên quan vụ cưỡng chế trái pháp luật khu đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại Cống Rộc (xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) ngày 5/1/2012.

> Cựu Phó chủ tịch huyện Tiên Lãng kháng án
> Cựu Phó chủ tịch Tiên Lãng đề nghị được án treo

Bị cáo Nguyễn Văn Khanh
Bị cáo Nguyễn Văn Khanh.

Theo đó, phiên tòa phúc thẩm vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ sẽ được xét xử trong hai ngày 29 và 30/7 gồm 6 bị cáo: Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vệ, Nguyễn Thị Thương và Phạm Thị Báu. Thẩm phán Nguyễn Vinh Quang làm chủ tọa phiên tòa.

Phiên tòa phúc thẩm vụ án Hủy hoại tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng sẽ được xét xử trong hai ngày 1 và 2/8, gồm 5 bị cáo: Lê Văn Hiền, Nguyễn Văn Khanh, Phạm Xuân Hoa, Phạm Đăng Hoan và Lê Văn Liêm do thẩm phán Ngô Hồng Phúc làm chủ tọa phiên tòa. Cả hai phiên tòa phúc thẩm đều được xét xử tại trụ sở TAND TP Hải Phòng (đường Lê Hồng Phong, Hải Phòng).

Trước đó, sau 4 ngày xét xử, chiều 5/4, thẩm phán Phạm Đức Tuyên, chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ tuyên án 6 bị cáo.

Theo đó, bốn bị cáo bị xét xử tội Giết người bị tuyên án như sau: hai anh em ông Đoàn Văn Vươn (50 tuổi) và Đoàn Văn Quý (47 tuổi) đều bị 5 năm tù, Đoàn Văn Sịnh (56 tuổi) bị 3 năm 6 tháng tù, Đoàn Văn Vệ (39 tuổi) bị 2 năm tù.

Hai bị cáo bị xét xử tội Chống người thi hành công vụ đều được hưởng án treo là Phạm Thị Báu (tức Hiền, 31 tuổi, vợ ông Quý) bị 18 tháng tù, thử thách 36 tháng và Nguyễn Thị Thương (43 tuổi, vợ ông Vươn) bị 15 tháng tù, thử thách 30 tháng.

Ngày 10/4, sau gần 3 ngày xét xử sơ thẩm hình sự vụ án Hủy hoại tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, thẩm phán Trần Thị Thu Hà, chủ tọa phiên tòa tuyên án 5 bị cáo.

Theo đó, cựu chủ tịch huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền (55 tuổi) bị xét xử tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bị 15 tháng tù cho hưởng án treo, 30 tháng thử thách.

Ba bị cáo bị xét xử tội Hủy hoại tài sản đều được hưởng án treo là cựu Trưởng phòng TN và MT huyện Tiên Lãng Phạm Xuân Hoa (58 tuổi) 24 tháng, 48 tháng thử thách; cựu Chủ tịch UBND xã Vinh Quang Lê Thanh Liêm (50 tuổi, em ông Hiền) 24 tháng, 48 tháng thử thách; cựu Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang, Phạm Đăng Hoan (53 tuổi) 15 tháng, 30 tháng thử thách.

Cùng xét xử tội Hủy hoại tài sản, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh (52 tuổi) bị tuyên 30 tháng tù. Cả 5 bị cáo đều bị cấm đảm nhiệm chức vụ ở trong các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội trong thời hạn một năm kể từ sau khi thi hành xong án phạt tù. Bốn bị cáo Khanh, Hoa, Liêm và Hoan phải bồi thường thiệt hại hơn 295 triệu đồng cho gia đình ông Vươn, ông Quý về giá trị các tài sản đã bị hủy hoại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG