Sắp xử lưu động vụ mẹ kế độc ác bạo hành con chồng

Xe bán bánh mì dán khẩu hiệu đòi nghiêm trị bà Thảo.
Xe bán bánh mì dán khẩu hiệu đòi nghiêm trị bà Thảo.
TPO - Ngày 2/6, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Đắk Lắk khẳng định, vụ án Hồ Thị Thảo bạo hành bé Hùng Anh ở xã Ea Mđroh huyện Cư Mgar, sẽ được tổ chức xét xử lưu động, công khai vào khoảng giữa tháng 6/2014.

Sau khi báo Tiền Phong đăng 3 tin bài phản ánh về vụ “Cả làng đòi xử mẹ kế độc ác” (bài đầu từ ngày 7/4/2014), dư luận bức xúc cho rằng tiến độ xử lý vụ việc quá chậm.

Trong cuộc họp giao ban báo chí chiều ngày 2/6 tại trụ sở UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định, vụ án Hồ Thị Thảo bạo hành bé Hùng Anh (SN 2004) ở xã Ea Mđroh huyện Cư Mgar, sẽ được đem ra xét xử lưu động, công khai vào khoảng giữa tháng 6/2014.

Theo báo cáo nhanh “về tiến độ giải quyết vụ án Hồ Thị Thảo” vừa được gửi trong ngày 2/6 từ Viện KSND huyện Cư Mgar lên Viện KSND tỉnh, thì chiều ngày 2/4, bà Thảo sau khi vô cớ xách gậy gỗ đánh cháu Hùng Anh ngay trong sân UBND xã – nơi bố cháu là cán bộ địa chính đang làm việc, đã  bắt cháu trở lại lớp xách cặp về nhà.

Tại nhà, bà Thảo tiếp tục đánh cháu Hùng Anh đến độ gãy cây gậy tre, thương tích đầy mình. Sau đó, bà Thảo còn dùng dao rạch nhiều nhát vào ông Nguyễn Duy Kháng (bố ruột cháu Hùng Anh), khiến cả 2 bố con đều phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 4/4, mẹ con cháu Hùng Anh đã có đơn tố cáo hành vi phạm pháp của Hồ Thị Thảo, còn ông Kháng có đơn từ chối giám định thương tích.

Ngày 29/4 cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Cư Mgar ra quyết định trưng cầu giám định tỉ lệ thương tật đối với cháu Hùng Anh. Ngày 30/4, Trung tâm pháp y tỉnh kết luận cháu Hùng Anh bị đa chấn thương phần mềm, tỉ lệ thương tích 6%.

Ngày 6/5, Công an huyện khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Hồ Thị Thảo về tội "Cố ý gây thương tích", cấm bị can đi khỏi nơi cư trú (Hồ Thị Thảo không bị tạm giam vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi).

Do vụ án gây bức xúc, phẫn nộ trong đông đảo công chúng và dư luận nên sau khi Viện KSND huyện phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Hồ Thị Thảo (SN 1982), trong cuộc họp ngày 8/5/2014  liên ngành Công an- Kiểm sát- Tòa án huyện đã thống nhất chọn vụ này là án điểm, cần tổ chức xử lưu động.

Theo phó Viện trưởng Viện KSND huyện Cư Mgar, ông Phạm Quang Mươi, lãnh đạo Viện đã ký quyết định truy tố, ban hành cáo trạng số 46 ngày 29/5/2014, sẽ sớm chuyển hồ sơ để Tòa án xét xử theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG