Sập hầm mỏ ở Pakistan, sáu người chết

Sập hầm mỏ ở Pakistan, sáu người chết
TPO - Ngày 27-9, một vụ sập hầm mỏ xảy ra tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan làm ít nhất sáu thợ mỏ thiệt mạng, khoảng 35 công nhân khác được giải thoát.
 Nhiều vụ tai nạn hầm mỏ xảy ra tại đất nước Pakistan. Ảnh: Theaustralian.com
Nhiều vụ tai nạn hầm mỏ xảy ra tại đất nước Pakistan. Ảnh: Theaustralian.com .

Theo báo cáo của cơ quan địa phương, vụ tai nạn xảy ra trong đêm 26-9 khi một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực mỏ than Buner, một huyện miền núi cách thủ đô Islamabad 110 km. Đây là mỏ đá cẩm thạch được đánh giá là an toàn nhất tại Pakistan.

Đến ngày 27-9, cơ quan chức năng xác nhận sáu công nhân đã thiệt mạng, 35 thợ mỏ được giải thoát, trong đó ba công nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện địa phương.

Ngay sau khi nhận tin vụ tai nạn hầm mỏ, tổng thống Pakistan, ông Asif Ali Zardari đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Cơ quan chức năng đã vào cuộc để làm rõ nguyên nhân vụ sập hầm mỏ này.

Nguyễn Thủy
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.