Lâm Đồng:

Sắp diễn ra tuần lễ vàng ở xứ sở hoa và du lịch mạo hiểm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Điểm hẹn của hoa và âm nhạc” là chủ đề của tuần lễ vàng du lịch tỉnh Lâm Đồng lần thứ 3 năm 2024, dự kiến tổ chức từ ngày 31/5-6/6. 

Ngày 29/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Lâm Đồng cho biết Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2024 với chủ đề “Lâm Đồng - điểm hẹn của hoa và âm nhạc” sẽ có loạt chương trình hấp dẫn để thu hút du khách.

Sắp diễn ra tuần lễ vàng ở xứ sở hoa và du lịch mạo hiểm ảnh 1

Một vũ điệu của người thiểu số ở Lâm Đồng.

Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ giới thiệu các sản phẩm mới, nhất là trong lĩnh vực thể thao mạo hiểm, du lịch trải nghiệm, khám phá văn hóa truyền thống của các cộng đồng người thiểu số.

Du lịch kết hợp với xem biểu diễn âm nhạc và tham gia một số tiết mục âm nhạc thể thao mang tính cộng đồng đang là xu thế mới ở địa phương đã được UNESCO công nhận là thành phố âm nhạc.

TP Đà Lạt vốn hấp dẫn du khách vì là xứ sở của muôn hoa và rau quả lạ. Trong tuần lễ vàng sắp tới, thành phố này sẽ có không gian giới thiệu, quảng bá về “hoa và món ngon Đà Lạt” cùng với sự kết hợp, hội tụ tinh hoa ẩm thực của Việt Nam và thế giới để phục vụ người dân và du khách.

Trong tuần lễ vàng du lịch năm nay, nhiều tổ chức và cá nhân kinh doanh du lịch - dịch vụ trên địa bàn tỉnh có các chương trình kích cầu, khuyến mãi “ngày vàng”, “giờ vàng” nhằm phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến.

Sắp diễn ra tuần lễ vàng ở xứ sở hoa và du lịch mạo hiểm ảnh 2

Màn trình diễn lái thuyền buồm trên hồ Xuân Hương, Đà Lạt.

Trong thời gian diễn ra tuần lễ vàng du lịch 2024, Lâm Đồng sẽ đón đoàn của một số nước như Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia… đến khảo sát sản phẩm dịch vụ, du lịch mới. Qua đó giới thiệu tiềm năng, thế mạnh; tổ chức khảo sát một số sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.

Hoạt động này nhằm tạo cơ hội để các doanh nghiệp du lịch gặp gỡ kết nối phát triển du lịch; ký kết hợp tác kinh doanh, phát triển du lịch; từng bước hình thành hệ sinh thái ngành du lịch Halal. Đây là ngành du lịch thân thiện với người Hồi giáo, trong đó tuân thủ các nguyên tắc và quy định của đạo Hồi, bao gồm các dịch vụ như ăn uống, chỗ ở, vận chuyển, giải trí và mua sắm.

Được biết đây là lần thứ 3 tỉnh tổ chức tuần lễ vàng du lịch. Năm nay Lâm Đồng dự kiến tổ chức từ ngày 31/5-6/6. Theo lãnh đạo Sở VHTT&DL Lâm Đồng, những năm gần đây, Đà Lạt luôn ở top đầu của nước ta về thu hút du khách vào dịp lễ, Tết, cuối tuần.

MỚI - NÓNG