Sập cầu cạn Pháp Vân: Công nhân phải bỏ tiền túi để đền

Sập cầu cạn Pháp Vân: Công nhân phải bỏ tiền túi để đền
TP - Liên quan việc 4 dầm cầu cạn Pháp Vân bị sập, ngày 20-4, Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long, Vũ Xuân Hòa quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật xem xét trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan đến sự cố, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 24-4.

>> Bộ trưởng GTVT yêu cầu làm rõ trách nhiệm

Cũng trong sáng qua, đại diện nhà tài trợ là Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã kiểm tra hiện trường. Tuy nhiên, JICA chưa đưa ra đánh giá nào về sự cố nói trên.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, ông Phan Quốc Hiếu - Tổng Giám đốc Tổng Cty xây dựng Thăng Long (nhà thầu của dự án) cho biết, nguyên nhân tai nạn hoàn toàn do lỗi thi công.

Cụ thể, công nhân khi gác dầm đã quên hàn các thanh giằng ngang, dẫn đến gây ra sự cố. Theo ông Hiếu, với lỗi trên nên các công nhân trong đội thi công được giao trực tiếp làm hạng mục trên sẽ phải bỏ tiền túi góp vào đền bù thiệt hại (khoảng 600 triệu đồng).

Về tiến độ của dự án, ông Hiếu cho rằng, nếu vài ngày tới, lực lượng công an khám nghiệm xong hiện trường và bàn giao lại để đơn vị tổ chức các biện pháp thi công, công trình sẽ hoàn thành đúng tiến độ. Nếu bàn giao muộn thì việc chậm tiến độ có thể xảy ra.

MỚI - NÓNG