Sao tuyển Pháp dính chấn thương nặng, nguy cơ lỡ World Cup

Ousmane Dembele bất ngờ dính chấn thương nặng.
Ousmane Dembele bất ngờ dính chấn thương nặng.
TPO - Trong trận đấu cuối cùng cùng Barca ở mùa này, Ousmane Dembele dính chấn thương khá nặng và nhiều khả năng không kịp bình phục để dự VCK World Cup 2018 cùng đội tuyển Pháp.

Vòng đấu thứ 38 của La Liga, Barcelona có trận đấu thủ tục với Real Sociedad khi họ đã chính thức lên ngôi vô địch. Trong bối cảnh ấy, HLV Ernesto Valverde quyết định trao cơ hội đá chính cho Ousmane Dembele để tiền đạo người Pháp này có thêm cơ hội thể hiện mình. Thế nhưng đây lại là một trận đấu đáng quên với Ousmane Dembele khi anh dính chấn thương nặng.

Cụ thể trong đầu hiệp 2, Ousmane Dembele đã nhận một cú vào bóng cực kỳ ác ý của Raul Navas bên phía Real Sociedad, dẫn đến lật cổ chân và không thể thi đấu tiếp. Tiền đạo người Pháp lập tức được đưa tới phòng y tế để các bác sĩ kiểm tra cụ thể mức độ chấn thương.

Mới đây, trang chủ của Barcelona đã đưa ra thông báo cho biết, bộ phận y tế đang phải theo dõi sát sao chấn thương của Dembele trong nhiều ngày tới trước khi đưa ra quyết định sau cùng. Đây là thông tin không mấy vui vẻ bởi World Cup 2018 đang tới gần và nếu chấn thương nghiêm trọng thì khả năng sao trẻ của tuyển Pháp sẽ phải ngồi nhà xem đồng đội thi đấu.

Tuy vậy, nếu Dembele không thể đến Nga thì đây lại là cơ hội lớn cho Anthony Martial khi mà ngôi sao của M.U không được chọn trong danh sách 23 tuyển thủ Pháp dự VCK World Cup 2018 mà HLV Didier Deschamps vừa công bố hồi tuần trước.

Cần biết rằng, khi rời Dortmund và gia nhập Barcelona trong mùa hè 2017 vừa qua, Dembele cũng dính ngay một chấn thương nghiêm trọng và phải nghỉ chơi bóng suốt mấy tháng liền. Anh chỉ vừa trở lại thi đấu trong thời gian gần đây và đây cũng là lý do vì sao chân sút 21 tuổi này mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 23 trận cho đội chủ sân Nou Camp trên khắp các mặt trận.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.