Sao gốc Việt tỏa sáng, U22 Campuchia đè bẹp Timor-Leste

Keo Sokpheng tỏa sáng tại SEA Games 30. Ảnh: Zing
Keo Sokpheng tỏa sáng tại SEA Games 30. Ảnh: Zing
TPO - Ở trận đấu diễn ra lúc 19h00 tối 27/11, U22 Campuchia đã đè bẹp U22 Timor-Leste 5-0 với màn trình diễn chói sáng của cầu thủ gốc Việt Keo Sokpheng.

Keo Sokpheng là cầu thủ gốc Việt Nam đang thi đấu cho các đội tuyển Campuchia. Tiền đạo này có bố là người Hoa gốc Việt, trong khi mẹ là người Tây Ninh. Anh sống ở Việt Nam đến năm lớp 9 nên thông thạo cả tiếng thông thạo cả tiếng Việt và tiếng Khmer.

Ở SEA Games 30, Keo Sokpheng là một trong hai cầu thủ quá tuổi của U22 Campuchia. Tiền đạo 27 tuổi này đã chứng minh kinh nghiệm vượt trội khi liên tục tỏa sáng. Ở trận ra quân, anh chính là người ghi bàn giúp U22 Campuchia suýt thắng chủ nhà Philippines (bị gỡ hòa ở phút 90+4).

Trước U22 Timor-Leste, Keo Sokpheng một lần nữa chói sáng với một bàn thắng và một pha kiến tạo giúp U22 Campuchia đại thắng 5-0. Đây là một trong những chiến thắng đậm nhất của Campuchia trong lịch sử dự SEA Games.

Một cầu thủ quá tuổi khác của U22 Campuchia là Reung Bunheing  cũng ghi dấu ấn đậm nét với cú đúp ở hiệp hai. Các bàn thắng còn lại của đội bóng này được ghi nhờ công Sin Kakada và Sieng Chanthea.

Chiến thắng đậm này giúp U22 Campuchia tạm thời vượt lên dẫn đầu bảng A với 4 điểm và hiệu số bàn thắng thua +5. U22 Myanmar cũng có 4 điểm sau khi đánh bại U22 Philippines nhưng đứng dưới vì chỉ có hiệu số bàn thắng thua +1.

Theo lịch, U22 Campuchia sẽ gặp U22 Myanmar vào ngày 2/12 tới. Nếu thắng trận này, đội bóng áo xanh sẽ có cơ hội rất lớn lọt vào bán kết.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.