Sân bay Tân Sơn Nhất vắng lặng dịp cuối năm

So với năm ngoái, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất vắng vẻ, không còn cảnh đông nghịt người chờ đón Việt kiều về quê ăn Tết.
Sân bay Tân Sơn Nhất vắng lặng dịp cuối năm ảnh 1

Tại ga quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất tối 5/2 (tức 24 tháng Chạp) không còn cảnh nhộn nhịp, đông đúc người chờ đón Việt kiều về nước như năm ngoái. Những năm trước đó, khoảng từ 20 tháng Chạp, ga quốc tế đều đông đúc cả ngày. Vào đêm vẫn còn rất nhiều người dân từ các tỉnh lên đây chờ đón họ hàng về quê ăn Tết. Năm nay, do Covid-19, các chuyến bay quốc tế hạn chế, hành khách cũng bị cách ly từ 14 đến 21 ngày nên ít người về nước.

Sân bay Tân Sơn Nhất vắng lặng dịp cuối năm ảnh 2

Những dãy ghế dành cho người chờ đón trống trơn, không còn cảnh hành khách lỉnh kỉnh hành lý về nhà như năm ngoái.

Sân bay Tân Sơn Nhất vắng lặng dịp cuối năm ảnh 3

Các dãy ghế ngồi chờ đón được tháo ra bớt và có khoảng cách rộng hơn trước để đảm bảo giãn cách trong dịch.

Sân bay Tân Sơn Nhất vắng lặng dịp cuối năm ảnh 4

Cảnh người thân vật vạ hàng giờ trong đêm ở sảnh, lối đi ga quốc tế không còn. Trước kia, tình trạng "một người đi nhưng cả nhà ra đón" luôn khiến nơi đây đông nghẹt người dịp Tết.

Sân bay Tân Sơn Nhất vắng lặng dịp cuối năm ảnh 5

Các bồn cây kiểng không còn cảnh người lớn, trẻ nhỏ ngồi chờ các chuyến bay tới như trước. Hàng quán cạnh đó cũng đóng cửa, ngưng hoạt động.

Sân bay Tân Sơn Nhất vắng lặng dịp cuối năm ảnh 6

Bảng thông tin điện tử về hành trình các chuyến bay ngưng hoạt động. Hiện tại Việt Nam chỉ cấp phép cho các chuyến bay chở hàng và một số chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước vì lý do đặc biệt cần thiết.

Sân bay Tân Sơn Nhất vắng lặng dịp cuối năm ảnh 7

Lối đi dành cho hành khách tại cửa đến vắng lặng, khác hẳn hình ảnh chen nhau chờ đón người thân như các năm trước đây.

Sân bay Tân Sơn Nhất vắng lặng dịp cuối năm ảnh 8

Tại tầng hai của ga quốc tế không một bóng người. Trước kia, nơi này luôn đông đúc người đón vì có thể nhìn thấy băng chuyền hành lý khi có chuyến bay vừa đến.

Sân bay Tân Sơn Nhất vắng lặng dịp cuối năm ảnh 9

Khu băng chuyền lấy hành lý vắng tanh so với năm ngoái. Theo thống kê, trong năm 2020 lượng hành khách nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất sụt giảm hơn 3/4 so với trước đây (gần 1,3 triệu hành khách năm 2020 so với hơn 7 triệu hành khách năm 2019). Các chuyến bay cũng giảm nhiều (hơn 19.000 chuyến bay năm 2020 so với hơn 51.000 chuyến bay năm 2019).

Sân bay Tân Sơn Nhất vắng lặng dịp cuối năm ảnh 10

Tại ga quốc nội đêm 5/12 vẫn hoạt động bình thường, khách kỉnh kỉnh hành lý chờ làm thủ tục bay. Dù vậy so với thời điểm này năm ngoái lượng khách về quê ăn Tết giảm hơn hẳn. Cuối tháng 1, khi dịch bùng phát tại một số địa phương, nhiều khách đã yêu cầu hoàn, đổi vé. Các hãng hàng không đang thực hiện biện pháp phòng chống dịch, như: Đo thân nhiệt hành khách trước khi lên máy bay và triển khai nghiêm ngặt công tác khai báo y tế, đeo khẩu trang. Tàu bay được đơn vị y tế phun khử khuẩn hàng ngày bằng dung dịch theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo Theo VnExpress
Tin liên quan