Công ty Vật tư Tổng hợp Phú Yên:

Sai phạm trong sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng

Sai phạm trong sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng
TP - Ông Trần Đình Phúc ở đường Nguyễn Huệ (Tuy Hòa) đang giữ hơn 400 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của Cty Vật tư tổng hợp Phú Yên (Cty VTTHPY), gồm trên 200 liên 2, 200 liên 1 (bản phôtô).
Sai phạm trong sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng ảnh 1
Một cặp hóa đơn sai phạm

Các hóa đơn này có ghi xuất xăng, dầu diesel và dầu hỏa từ tháng 8/2003 đến đầu tháng 12/2003 cho khách hàng ở các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Lắk, Gia Lai.

Theo lời của ông Phúc, đây là những hóa đơn còn sót lại sau nhiều lần thiêu hủy theo lệnh của Giám đốc Cty VTTHPY.

Toàn bộ liên 2 đều là bản in gốc. Kẹp theo liên 2 là liên 1, chữ số hoá đơn được viết lại bằng tay thay cho chữ số in sẵn, và có ký hiệu khác với liên 2.

Nội dung lập hóa đơn trên liên 1 phôtô này được ghi trực tiếp bằng mực viết tay và in xuống liên 2 gốc qua giấy carbon. Các hóa đơn liên 2 không có chữ ký của người mua hàng.

Tổng số hóa đơn liên 2 nói trên có giá trị tiền hàng xấp xỉ 5 tỷ đồng. Ngoài trên 200 cặp hóa đơn GTGT này, còn có 9 hóa đơn GTGT xuất bán xăng dầu năm 1999, với số tiền 197.340.000 đồng nhưng không có tên và địa chỉ người mua.

Ngày 14/2/2007, Tổng cục Thuế có Công văn số 802 về việc xác minh hóa đơn: “11 số hóa đơn liên 2 do ông Trần Đình Phúc cung cấp là hóa đơn do Tổng cục Thuế phát hành, bán cho Cty VTTHPY sử dụng.

Các số hóa đơn đã sử dụng có chỉ tiêu người mua hàng ghi ở liên 1 và liên 2 khác nhau: Liên 2 ghi tên doanh nghiệp mua hàng, có mã số thuế nhưng liên 1 ghi tên cá nhân và không có mã số thuế.

Như vậy, việc sử dụng hóa đơn  của Cty VTTHPY đã vi phạm tại Nghị định số 89 ngày 7/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn”.

Cty VTTHPY là đầu mối cung cấp xăng dầu cho thị trường miền Trung và Tây Nguyên với trên 200 đại lý; doanh số bán ra của Cty này trên 2.000 tỷ đồng mỗi năm.

Việc sử dụng sai hóa đơn GTGT của Cty VTTHPY phải chăng là để giúp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu che giấu lượng hàng hóa đầu vào, qua đó trốn thuế thu nhập doanh nghiệp? Đây phải chăng là chiêu thức thu hút khách hàng của Cty VTTHPY?

Hiện nay, còn rất nhiều hóa đơn liên 2 của Cty VTTHPY có dấu hiệu vi phạm theo hình thức nói trên đang được một số người lưu giữ. Họ sẽ cung cấp khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu và đảm bảo sự an toàn, công bằng cho người đấu tranh chống tiêu cực.

Thiệt hại do việc sử dụng sai hóa đơn và xử lý ra sao, dư luận đang trông chờ vào sự nghiêm minh của luật pháp.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.