Hậu Giang:

Sai phạm nào khiến Phó Chủ tịch huyện Phụng Hiệp bị bắt?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan đến việc Phó Chủ tịch UBND huyện và Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) bị khởi tố, bắt tạm giam, kết luận thanh tra trước đó chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện dự án cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương (huyện Phụng Hiệp) giai đoạn 2011-2015.

Như đã thông tin, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 cán bộ ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị can bị bắt và khởi tố gồm: Trần Văn Thắng - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp; Trần Không Dận - Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp; Nguyễn Thanh Diện - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phụng Hiệp.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, kết luận thanh tra của UBND tỉnh Hậu Giang chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện dự án cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương (huyện Phụng Hiệp) giai đoạn 2011-2015.

Cụ thể, theo kết luận, ông Bạch Thái Triều (anh ruột ông Bạch Việt Mến - Chủ tịch UBND thị trấn Cây Dương khi đó) được bình xét mua nền trả chậm trong khu dân cư vượt lũ, nhưng sau đó, cùng thửa đất này lại được giải quyết một nền tái định cư tập trung do bị ảnh hưởng bởi một dự án khác.

Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy, việc bình xét cho hộ ông Triều mua nền trong khu dân cư vượt lũ là đúng quy định. Tuy nhiên, việc cùng thửa đất nhưng nhận bồi thường, hỗ trợ hai lần là sai quy định. Trách nhiệm thuộc về các ông Trần Văn Thắng (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp), Cao Hoàng Ân (nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phụng Hiệp), Lê Văn Nhịn (nguyên Trưởng Phòng TN&MT huyện Phụng Hiệp), ông Bạch Việt Mến (nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Cây Dương).

Sai phạm nào khiến Phó Chủ tịch huyện Phụng Hiệp bị bắt? ảnh 1

Công an tống đạt các quyết định đối với ông Trần Không Dận. Ảnh: Thế Phong.

Theo kết quả thanh tra, việc xét ưu tiên mua nền trả chậm trong cụm dân cư vượt lũ này có 51 trường hợp sai đối tượng. Trong đó, ông Huỳnh Văn On (cựu Phó Chủ tịch UBND huyện) được hỗ trợ tái định cư phân tán đô thị nhưng lại giải quyết cho mua một nền trả chậm trong cụm dân cư vượt lũ.

Việc địa phương hỗ trợ chuyển đổi nghề và đào tạo, bồi thường đất của ông On là chưa đúng quy định. Tháng 12/2020, ông On nộp trả ngân sách nhà nước 50 triệu đồng tiền hỗ trợ tái định cư phân tán. Tháng 6/2021, ông On có đơn xin trả lại nền diện tích 72m2 trong cụm dân cư vượt lũ…

Sai phạm nào khiến Phó Chủ tịch huyện Phụng Hiệp bị bắt? ảnh 2

Công an thi hành các quyết định đối với ông Nguyễn Thanh Diện. Ảnh: Thế Phong.

Qua kết quả thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp thu hồi nền nhà của hộ ông Huỳnh Văn On trong cụm dân cư này. Đồng thời, thu hồi nền tái định cư tập trung của hộ ông Bạch Việt Triều do giao không đúng đối tượng. Nhanh chóng rà soát 51 nền nhà trả chậm do bình xét sai đối tượng và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu lãnh đạo huyện Phụng Hiệp xem xét tính chất, mức độ sai phạm tổ chức kiểm điểm, xử lý các tập thể, cá nhân có liên quan. Trong đó, xem xét trách nhiệm của ông Bạch Việt Mến (nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Cây Dương), thiếu trách nhiệm và cố ý làm trái quy định của nhà nước để trục lợi cho người thân trong việc tổ chức bình xét đối tượng ưu tiên mua nền trả chậm trong cụm dân cư vượt lũ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang cũng giao giám đốc Sở Nội vụ xem xét tính chất, mức độ hạn chế, thiếu sót của ông Trần Văn Thắng (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp), từ đó tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Về xử lý kinh tế, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp có trách nhiệm thu hồi và nộp số tiền hơn 203 triệu đồng do hỗ trợ sai đối tượng. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn xác định giá bồi thường tại thời điểm thu hồi đất của hộ ông Huỳnh Văn On và thu hồi số tiền chênh lệch…

Tháng 6/2022, UBND huyện Phụng Hiệp tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 6 tập thể và 11 cá nhân. Do vụ việc có dấu hiệu tội phạm, UBND huyện Phụng Hiệp chuyển hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh để điều tra, làm rõ.

Sai phạm nào khiến Phó Chủ tịch huyện Phụng Hiệp bị bắt? ảnh 3

Cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương. Ảnh; C.A

Ngày 24/11/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương.

Ngày 11/1/2024, cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Thắng - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp; ông Trần Không Dận - Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp và ông Nguyễn Thanh Diện - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phụng Hiệp để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; đồng thời, thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở của 3 bị can này.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ năm 2011-2015, các bị can Trần Văn Thắng, Trần Không Dận và Nguyễn Thanh Diện là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng bình xét hộ dân vào cụm dân cư vượt lũ huyện Phụng Hiệp đã có nhiều sai phạm trong việc xét, cấp các hộ vào cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương, dẫn đến 69 trường hợp, tương đương 69 nền được cấp sai đối tượng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 3,5 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG