Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM:

Sắc xanh tình nguyện nơi sơn cùng thủy tận

Sắc xanh tình nguyện nơi sơn cùng thủy tận
TPO - Trèo đèo lội suối, vượt qua những con đường núi lầy lội, gập ghềnh sỏi đá, “sắc xanh tình nguyện” đến các bản làng biên viễn. Hàng nghìn chiếc áo ấm, hàng vạn quyển sách, chiếc bút đã được các đoàn viên thanh niên mang đến hỗ trợ học sinh vùng sâu vùng xa.

Cuối tháng 7/2016, báo Tiền phong đăng phóng sự 3 kỳ ‘Cắm bản nơi sơn cùng thủy tận”, kể về những khó khăn của các thầy giáo, học sinh Nậm Tột, Mường Lống (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An). Nơi rừng sâu không điện thắp sáng, không đài, không tivi, cuộc sống thiếu thốn đủ bề nhưng các thầy giáo vẫn miệt mài cõng chữ lên ngàn. Ngôi trường “độc nhất vô nhị” với 41 thầy giáo cắm bản, không có nữ giáo viên, đêm đêm các thầy phải dùng đèn pin soạn giáo án, ngày ngày phải băng qua đường núi lầy lội đến với bà con dân bản.

“Chúng tôi chỉ mong lắp được mấy tấm pin mặt trời để các thầy soạn bài, sửa được con đường từ trung tâm xã vào bản để đi lại đỡ cơ cực. Chỉ bấy nhiêu thôi, mà vật lộn mãi không xong”, thầy Lang Văn Nhàn, Hiệu trưởng Trường THCS Tri Lễ nói.

Sắc xanh tình nguyện nơi sơn cùng thủy tận ảnh 1 Anh Nguyễn Đình Hùng hỗ trợ ĐVTN tình nguyện vượt dốc đỏ.

Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với báo Tiền phong vận động doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ thầy trò Trường THCS Tri Lễ. Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Đình Hùng (hiện là Bí thư Huyện ủy Con Cuông) cùng BTV Tỉnh đoàn huy động gần 1.000 TNTN tham gia mở đường; Cty CPTHP Sữa TH hỗ trợ 5.000 lít sữa, các nhà hảo tâm tặng 6 bộ pin năng lượng mặt trời, gần 800 chiếc áo ấm, chăn ấm, 2 bồn đựng nước sinh hoạt, 12 bộ bàn ghế học sinh, 1.000 cuốn vở...trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Mờ sáng 6/8/2016, hàng nghìn ĐVTN người cầm cuốc xẻng, người gồng gánh rầm rộ tiến lên dốc đỏ Tri Lễ, dốc núi dựng đứng, bùn non ngập tới đầu gối, từng nhóm hỗ trợ nhau san đất làm đường. Hai chiếc máy cơ giới được UBND huyện Quế Phong hỗ trợ hoạt động hết công suất. Tiếng máy rầm vang, tiếng í ới, hò hét đánh thức bản làng biên viễn lúc trời còn mờ sương. Những suất quà, vật dụng được thanh niên tình nguyện cõng lên Nậm Tột.

Sắc xanh tình nguyện nơi sơn cùng thủy tận ảnh 2 Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Phạm Tuấn Vinh, Phó Bí thư Lê Văn Lương, Đại úy Lê Bá Nhân lội suối, vượt đèo vào rốn lũ biên giới Mường Ải.

Những ngày sau đó, dốc đỏ được hạ độ cao, đường rộng và có rãnh thoát nước hai bên, các thầy và bà con dân bản đi lại thuận tiện hơn. 5 bộ pin mặt trời, 20 chiếc bóng đèn cung cấp ánh sáng cho các thầy “gieo chữ”. Những chiếc áo bông, chăn ấm xua đi cái lạnh miền biên viễn.

“Chuyến đi Tri Lễ mở đường, cõng chăn vào Nậm Tột giúp các thầy, các em học sinh nghèo nơi sơn cùng thủy tận là kỷ niệm khắc sâu nhất trong hoạt động đoàn của tôi”, nguyên thủ lĩnh Đoàn thanh niên Nghệ An Nguyễn Đình Hùng chia sẻ.

Cuối tháng 8, đầu tháng 9/2018, tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng cơn bão số 3, số 4 gây thiệt hại nặng nề, đặc biệt là Chôm Lôm, Lạng Khê (huyện Con Cuông); Mường Ải, Mường Típ (huyện Kỳ Sơn). Tỉnh đoàn Nghệ An và báo Tiền Phong đã kêu gọi được hơn 10.000 cuốn sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, chăn ấm…trị giá gần 500 triệu đồng để đến vùng rốn lũ. Trong đó, Trung ương đoàn hỗ trợ các em học sinh học bổng Vừ A Dính; Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh hỗ trợ 1.000 chiếc áo ấm cho trẻ em vùng sâu vùng xa.

Sắc xanh tình nguyện nơi sơn cùng thủy tận ảnh 3 Phó bí thư thường trực tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm, anh Đặng Đình Quang đi bộ 4km vào Mường Ải, Mường Típ.

Sau buổi trao quà cho học sinh Chôm Lôm, xã Lạng Khê, các ĐVTN Nghệ An di chuyển lên huyện biên giới Kỳ Sơn, tổ chức trung thu cho trẻ em xã Na Ngoi tại Tổng đội TNXP 10. Khoảng 5h30 sáng (ngày 23/9), đoàn tiếp tục về xã biên giới Mường Ải, Mường Típ để trao quà cho học sinh. Những chiếc xe băng đường rừng được khoảng 18km thì buộc phải dừng lại bởi cầu hỏng, đường sạt lở. Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Phạm Tuấn Vinh hăng hái xung phong dẫn đường, trèo đèo lội suối đi bộ hơn 4km vào Mường Ải. Hàng chục bao tải đựng áo ấm, sách vở được các chiến sỹ biên phòng gùi lên núi.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Tỉnh đoàn Nghệ An, báo Tiền Phong đã kêu gọi, khâu nối, tổ chức chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An gần 3 tỷ đồng. Trung ương Đoàn đã tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu cho Tỉnh đoàn Nghệ An; UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG