Sắc xanh bên dòng sông Krông Ana

0:00 / 0:00
0:00
Trung tâm huyện Krông Ana ảnh: C.L
Trung tâm huyện Krông Ana ảnh: C.L
TP - Không chỉ có vựa gạo thơm ngon nổi tiếng nhờ được dòng sông thơ mộng cùng tên bồi đắp phù sa, huyện Krông Ana còn tập trung các lĩnh vực khác nhằm từng bước khẳng định vị thế trong bức tranh kinh tế của tỉnh Đắk Lắk, góp phần thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Kéo dài “vùng xanh”

Đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh tại huyện Krông Ana cơ bản đã được kiểm soát, được các cấp đánh giá là địa bàn “vùng xanh” an toàn trên bản đồ dịch bệnh của tỉnh Đắk Lắk. Trong tổng số gần 2.000 ca mắc COVID-19 toàn tỉnh, huyện Krông Ana chỉ có 25 trường hợp nhiễm bệnh. Sở dĩ có được thành công này, do huyện đã thực hiện nhiều biện pháp có trọng tâm, trọng điểm, khoanh vùng, xử lý triệt để, kịp thời các ca bệnh; kiểm soát và khống chế tốt các ca bệnh.

Sắc xanh bên dòng sông Krông Ana ảnh 1

Mô hình trình diễn giống lúa mới tại cánh đồng xã Bình Hòa, huyện Krông Ana

Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Ana Nguyễn Minh Đông cho biết, thời gian qua, công tác phòng chống dịch COVID-19 được các ban, ngành, địa phương trong huyện triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. 8/8 xã, thị trấn đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; thành lập 93 tổ COVID-19 cộng đồng tại các thôn, buôn, tổ dân phố, qua đó đã phối hợp truy vết, điều tra, giám sát 1.385 hộ với 6.410 khẩu có yếu tố nguy cơ, nằm trong vùng dịch. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể đã tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm tiền mặt cho người dân bị ảnh hưởng do dịch cùng lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Minh Đông cho biết thêm, dự báo trong thời gian tới diễn biến dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp, địa phương không thể lơ là chủ quan. “Người dân ở các tỉnh phía Nam trở về địa phương ngày càng nhiều cũng là mối nguy cơ lây nhiễm bệnh trong cộng đồng. Kiểm soát được dịch bệnh, ý thức, sự đồng lòng của người dân là yếu tố quyết định ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19”, ông Đông nói.

Dồn lực phát triển kinh tế

Song song với kiểm soát dịch bệnh COVID-19, UBND huyện Krông Ana dồn mọi nguồn lực cho mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân. Tận dụng thế mạnh về nông nghiệp, huyện Krông Ana đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước đổi mới tổ chức, liên kết, xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp an toàn, bền vững và có khả năng cạnh tranh, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống của người dân.

Một lĩnh vực nữa thu hút sự quan tâm của chính quyền là ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, có vai trò phục vụ đắc lực cho sản xuất và đời sống người dân, góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho lao động nông thôn và đóng góp tích cực cho ngân sách của huyện.

Đi đôi với phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, huyện Krông Ana cũng luôn chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, y tế. Toàn huyện hiện có 50 cơ sở giáo dục, có 27/44 trường đạt chuẩn quốc gia. Mạng lưới y tế cơ sở từng bước được củng cố, cơ bản đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Đến hết năm 2020, huyện Krông Ana có tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt trên 4.500 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 9,35%; giá trị sản xuất bình quân đầu người ước đạt 75,72 triệu đồng.

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, huyện Krông Ana đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1984, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2007, Huân chương lao động hạng nhất năm 2011. Với những nỗ lực không ngừng, thị trấn Buôn Trấp đã được công nhận là đô thị loại IV. Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng huyện Krông Ana đạt chuẩn Nông thôn mới và trở thành một trong những huyện phát triển khá của tỉnh Đắk Lắk.

MỚI - NÓNG