Ryan Giggs từ chức HLV tuyển Xứ Wales sau bê bối bạo hành gia đình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Huyền thoại MU, Ryan Giggs đã chính thức từ chức HLV tuyển Xứ Wales sau 1 năm rưỡi bị đình chỉ công việc vì bê bối bạo hành gia đình.
Ryan Giggs từ chức HLV tuyển Xứ Wales sau bê bối bạo hành gia đình ảnh 1

Ryan Giggs chính thức chia tay đội tuyển Xứ Wales.

Rạng sáng nay, Ryan Giggs thông báo từ chức HLV tuyển Xứ Wales ngay lập tức vì ông không muốn “gây bất ổn hoặc gây nguy hiểm” cho đội bóng này. Xứ Wales đã xuất sắc giành vé dự World Cup lần đầu tiên sau 64 năm vắng bóng và Ryan Giggs muốn họ có thể tập trung hoàn toàn vào giải đấu.

Ryan Giggs đã bị đình chỉ vai trò HLV tuyển Xứ Wales kể từ tháng 11/2020 sau khi ông bị cáo buộc bạo hành gia đình. Huyền thoại của MU bị bạn gái cũ, Kate Greville cáo buộc khống chế, cưỡng bức và hành hung cô trong một thời gian dài. Không những vậy, Ryan Giggs còn bị tố cáo đánh đập cả em gái của bạn gái cũ là Emma Greville. Cựu tiền vệ lừng danh này đã bác bỏ mọi lời cáo buộc và tuyên bố ông vô tội, nhưng ông vẫn bị điều tra và phải ra tòa.

Phiên tòa xét xử Ryan Giggs dự kiến tổ chức vào ngày 17/1/2022 nhưng bị hoãn đến ngày 8/8/2022 vì lý do chủ quan. Việc ngày xét xử vụ án quá gần với World Cup 2022 khiến Giggs suy nghĩ và quyết định từ chức, cắt đứt mọi quan hệ với tuyển Xứ Wales.

Giggs cho biết: “Được dẫn dắt đội tuyển quốc gia là niềm vinh dự, là đặc ân đối với tôi. Thế nhưng, mọi chuyện sẽ không ổn chút nào nếu ban huấn luyện và các cầu thủ của Xứ Wales phải chuẩn bị cho World Cup 2022 giữa các tin đồn về chiếc ghế HLV trưởng”.

“Như đã tuyên bố trước đây, tôi khẳng định mình vô tội và mong đợi ngày Tòa án xét xử vụ việc. Tôi đã hy vọng vụ kiện được giải quyết sớm hơn để tôi tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, phiên tòa đã bị hoãn lại và đến quá gần với World Cup 2022. Tôi không muốn quá trình chuẩn bị của đội tuyển xứ Wales bị ảnh hưởng, mất ổn định hoặc trở nên rối ren vì vụ việc này”.

Như vậy, HLV tạm quyền của tuyển xứ Wales, Robert Page sẽ chính thức thay thế Ryan Giggs. Nhiều người tin rằng Robert Page chính là người có công lớn nhất đưa xứ Wales đến World Cup 2022 và ông xứng đáng nhận phần thưởng này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.