Rút súng bắn người ở Lâm Đồng rồi bỏ trốn trong đêm về TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
Khẩu súng ngắn đối tượng dùng để gây án
Khẩu súng ngắn đối tượng dùng để gây án
TPO - Các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đang di lý đối tượng từ TPHCM về Lâm Đồng để điều tra, làm rõ vụ án xảy ra vào đêm hôm trước.

Đêm 18/4, Công an tỉnh Lâm Đồng di lý Nguyễn Duy Hải (34 tuổi, trú xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) từ TP.HCM về nơi gây án để phục vụ công tác điều tra.

Rút súng bắn người ở Lâm Đồng rồi bỏ trốn trong đêm về TP.HCM ảnh 1

Nguyễn Duy Hải bị bắt tại TP.HCM

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ hôm trước (17/4), tại ngã ba Ông Thống (khu Quang Trung 2, xã Gia Lâm), trong lúc ông Nguyễn Văn Ba cùng con trai là Nguyễn Văn Cảnh (32 tuổi) đang bốc hàng lên xe khách thì 1 thanh niên tìm đến bắt chuyện. Sau một hồi lời qua tiếng lại, hai bên xay ra cãi vã.

Bị thanh niên tát vào mặt, anh Cảnh cùng cha cầm thùng sơn nhựa đuổi theo. Lúc này, đối tượng liền rút khẩu súng ngắn trong túi xách và bắn 4 phát về phía anh Cảnh, trong đó, có 1 phát trúng bụng.

Sau đó, hung thủ lên xe máy của 1 đối tượng chờ sẵn chạy về hướng thị trấn Nam Ban.

Anh Cảnh được người dân địa phương đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu được 2 vỏ đạn và 1 đầu đạn. Bởi đối tượng gây án rất manh động, sử dụng vũ khí nóng nên đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Lâm Hà khẩn trương phối hợp truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhận định Hải là đối tượng gây án và người có liên quan là Trần Anh Sáu (31 tuổi, trú tại xã Gia Lâm). Các trinh sát đã tổ chức đón lõng các ngả đường ra - vào huyện Lâm Hà và chỉ sau một tiếng đồng hồ đã bắt được Sáu trên địa bàn xã Gia Lâm.

Rút súng bắn người ở Lâm Đồng rồi bỏ trốn trong đêm về TP.HCM ảnh 2

Trần Anh Sáu tại cơ quan điều tra

Tiếp đó các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng xuống TP.HCM, đề nghị Công an thành phố hỗ trợ truy bắt Hải. Đến 11 giờ 30’ ngày 18/4, lực lượng chức năng đã bắt được Hải cùng khẩu súng tang vật khi đối tượng đang lẩn trốn tại quận Bình Tân.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng trên để điều tra làm rõ vụ án.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.