Rủ nhau tắm sông, 3 học sinh ở Quảng Ngãi đuối nước thương tâm

Rủ nhau tắm sông, 3 học sinh ở Quảng Ngãi đuối nước thương tâm. (Ảnh minh họa)
Rủ nhau tắm sông, 3 học sinh ở Quảng Ngãi đuối nước thương tâm. (Ảnh minh họa)
TPO - Do thời tiết nắng nóng, 3 học sinh trú xóm Khê Nam, thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi rủ nhau ra tắm sông, chắng may cả 3 đuối sức và thiệt mạng thương tâm.
Tối 24/8, ông Trần Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi xác nhận, tại địa phương vừa xảy ra vụ 3 học sinh thiệt mạng do tắm sông.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, em Đặng Minh Nh. (13 tuổi), Lê Quang Th. (13 tuổi) và Nguyễn Thành Đ.(15 tuổi, cùng trú xóm Khê Nam, thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi) rủ nhau xuống hạ nguồn sông Trà Khúc (đoạn chảy qua địa bàn xã Tịnh Khê) để tắm. 

Đến khoảng 16 giờ 45 phút, những công nhân đang làm việc ở một công trình gần đó không thấy các em nên báo tin cho người dân trong xóm ra tìm kiếm.

Ngay sau đó, nhiều người dân sinh sống gần đó phát hiện các em bị đuối nước và nhảy xuống cứu vớt, đưa 3 nạn nhân lên bờ hô hấp nhân tạo. Đến khoảng 17 giờ, xe cứu thương có mặt tại hiện trường đưa các em đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết, đoạn sông xảy ra sự việc đau lòng có nhiều vũng sâu. Nhiều khả năng trong lúc tắm, các em không may bị trượt chân.

Hiện thi thể các em đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
MỚI - NÓNG