Rủ nhau đánh bạc, 40 bị cáo ra tòa lĩnh án

Đa phần các bị cáo đều là thanh niên địa phương tổ chức sát phạt nhau. Ảnh: Duy Chiến
Đa phần các bị cáo đều là thanh niên địa phương tổ chức sát phạt nhau. Ảnh: Duy Chiến
TPO - Chiều 2/8, Tòa án huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “đánh bạc và tổ chức đánh bạc” đối với các đối tượng sinh sống trên địa bàn.

Theo cáo trạng, chiều 10/9/2017, Phạm Văn Đanh (SN 1981, trú xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình) và Trần Văn Tạo (trú xã Sàn Viên, Lộc Bình) khởi xướng, tổ chức đánh bạc với hình thức xóc đĩa ăn tiền. Tham gia có 40 người địa phương, phần đa là nam thanh niên người dân tộc thiểu số không có việc làm ổn định.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Tổ công tác công an huyện Lộc Bình tổ chức bắt quả tang các đối tượng trên cùng tang vật và gần 22 triệu đồng. Ra tòa, các bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối cải và cam kết không tái phạm.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Văn Đanh và Trần Văn Tạo mỗi bị cáo 20 tháng tù giam. 38 bị cáo còn lại lĩnh án từ 11 tháng đến 13 tháng tù.

MỚI - NÓNG