Rủ bạn giết bà nội cướp hoa tai vàng

Rủ bạn giết bà nội cướp hoa tai vàng
TPO - Thiếu tiền tiêu xài, Tùng rủ bạn lừa bà nội của mình ra cánh đồng vắng rồi tự tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết. Xong việc, Tùng tháo đôi hoa tai mang rồi lẳng lặng đi về.

Rủ bạn giết bà nội cướp hoa tai vàng

> Sát hại bà nội lấy tiền mua quà Noel cho bạn gái

Rủ bạn giết bà nội cướp hoa tai vàng ảnh 1

Sáng qua (12-6), TAND TP Hà Nội tuyên tử hình đối với Phan Thanh Tùng (SN 1993, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội), 17 năm tù là mức án của bị cáo Trương Trung Hiếu (SN 1994) cùng về tội danh Giết người, Cướp tài sản. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị N (bà nội của Tùng).

Theo cáo buộc, tối 24-12-2011, Tùng đến nhà rủ Hiếu đi giết bà nội để cướp đôi hoa tai bằng vàng. Đến cổng nhà, Tùng giả hớt hải chạy vào trong, rồi nói dối: “Bà về có người cần gặp”.

Không chút nghi ngờ, bà N lên xe máy chờ sẵn rồi bị chở đến một cánh đồng cách nhà gần 1km. Ngay lúc này, đứa cháu nội lập tức đẩy bà ngã xuống đường rồi bóp cổ bà cho đến chết. Xong việc, Tùng tháo đôi hoa tai rồi lẳng lặng đi về.

Tại phiên xử, với vẻ lỳ lợm, Tùng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định sát hại bà N.

Trong quá trình nghị án, mặc dù đã có lời xin giảm án từ phía đại diện bị hại, song, Toà nhận định, hành vi của Tùng đặc biệt nghiêm trọng, phải loại vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội mới có tác dụng phòng ngừa chung.

Bắc Hà

Theo Viết
MỚI - NÓNG