Rủ anh, em ruột và bạn trai khoắng két Cty

Rủ anh, em ruột và bạn trai khoắng két Cty
TP - Ngày 9/9, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, vừa phá vụ trộm cắp tài sản của Cty nước ngoài, bắt Hoàng Thị Thu (SN 1987), Hoàng Văn Tuấn (SN 1979), Hoàng Văn Tùng (SN 1990), là 3 anh em ruột, ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên và Vũ Anh Đức (SN 1992, ở Hà Nội, bạn trai Thu).

> Bị nghỉ việc, nữ quản lý trộm két sắt công ty nước ngoài
> Vụ cưỡng hiếp lúc 8 giờ tối: hung thủ làm 'chuyện ấy' lần đầu

Bước đầu, Thu khai là quản lý kiêm phiên dịch của Cty Golf Jon (39 Nguyễn Thị Định, quận Thanh Xuân). Cuối tháng 8/2013, bị Cty cho thôi việc, Thu rủ anh, em ruột cùng bạn trai trộm tài sản Cty. Tối 29/8, Thu vờ tổ chức tiệc chia tay, mời mọi người trong Cty đến dự. Lợi dụng lúc Cty không có người, Thu dẫn 3 đối tượng trên đến Cty trộm cắp.

Do nắm rõ vị trí cầu dao điện, Thu và Tùng đột nhập vào Cty ngắt hệ thống điện và camera, để Tuấn - Đức ở ngoài cảnh giới. Sau đó, cả nhóm phá két sắt Cty, lấy đi 6.000 USD và 600 triệu đồng. Gây án xong, nhóm này đập vỡ cửa sổ tạo hiện trường giả. Số tiền trộm cắp được, Thu chia cho Tuấn - Tùng 35 triệu, Đức 2 triệu đồng, sau đó trốn vào Đồng Nai, đến ngày 8/9 bị công an bắt giữ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.