“Rooney mới” bị bắt vì sử dụng ma túy, tiêu tiền giả

“Rooney mới” bị bắt vì sử dụng ma túy, tiêu tiền giả
TPO - Jose Baxter, ngôi sao trẻ được xem như "Rooney mới" của Everton (mới 17 tuổi 8 tháng) vừa bị bắt vì sử dụng ma túy và tiêu thụ tiền giả.
“Rooney mới” bị bắt vì sử dụng ma túy, tiêu tiền giả ảnh 1

Jose Baxter. Ảnh: DailyMail

Người phát ngôn của cảnh sát vùng Merseyside, Anh quốc, cho biết: "Ba người đàn ông bị bắt ở Kirkby vì bị tình nghi tàng trữ ma túy và tiền giả, sau đó họ đã được thả”.

Ngay sau đó, tờ Daily Mail tiết lộ, một trong ba người bị bắt là Jose Baxter, tài năng trẻ đầy triển vọng của Everton.

Jose Baxter sinh ngày 7/2/1992. Từ năm 6 tuổi, cầu thủ này đã gia nhập trường đào tạo bóng đá của Everton. 14 tuổi, Baxter có tên trong đội U18 của Everton và U17 của Anh. Một năm sau, chân sút triển vọng này ký hợp đồng với Nike và điều đó đủ chứng minh tài năng của anh.

Ngay ở trận mở màn mùa giải 2008 - 2009, Baxter được vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Blackburn (khi mới 16 tuổi 191 ngày) và trở thành cầu thủ trẻ nhất chơi chuyên nghiệp cho The Toffees, phá kỷ lục của đàn anh Wayne Rooney. Cao 1m78, chơi ở vị trí tiền đạo..., những đặc điểm đó đã giúp Baxter có biệt danh “Rooney mới”.

Trước sự nhòm ngó của nhiều ông lớn, tháng 4/2009, Everton vội ký hợp đồng hai năm với cầu thủ đã chơi ba trận tại giải ngoại hạng mùa giải 2008 -2009. Cách đây nửa năm, Ray Hall, HLV của tiền đạo 17 tuổi ở đội trẻ Everton lớn tiếng tuyên bố, Jose Baxter chơi còn “toàn diện hơn cả Wayne Rooney”.

Tài năng và nổi tiếng sớm, nhưng Jose Baxter đã tự hủy hoại tương lai của mình vì một scandal liên quan đến ma túy và tiêu thụ tiền giả. Tiền đạo của Everton bị bắt cùng hai người đàn ông ở Kirkby (Liverpool) vì tàng trữ chất ma túy và một lượng tiền giả.

Kết thúc thẩm vấn, cảnh sát đã trả tự do cho Baxter và hai người còn lại sau khi đã nộp tiền bảo lãnh. Tuy nhiên, cầu thủ tuổi teen phải đối mặt với những án phạt thực sự khi phiên tòa được mở.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG