Ronaldo muốn làm ông chủ CLB Anh

0:00 / 0:00
0:00
Ronaldo muốn làm ông chủ CLB Anh
TPO - Sau khi giải nghệ, Ronaldo Người ngoài hành tinh đang trở thành một doanh nhân thành đạt thực sự. Cựu tiền đạo 45 tuổi này vừa xác nhận tham vọng mua một đội bóng của Anh.

Đó là khi Ronaldo tìm một CLB nào đó để đầu tư trước khi chọn Valladolid hồi 2018. Ronaldo nói với báo chí xứ sương mù: "Thực ra là hồi đó, tôi đã từng sang Mỹ để hỏi mua một đội bóng. Lúc đấy, tôi đã gặp một ông chủ của MLS. Ông ta nói rằng nếu muốn thì hãy chồng 70 triệu USD lên bàn đàm phán, còn không thì sẽ chẳng có gì cả".

Ronaldo cũng có ý chê các ông chủ Anh hét giá quá cao: "Sau đó, tôi đã sang Anh tìm kiếm một vài cái tên ở Championship. Nhưng thực sự là giá mua đội bóng ở đây đắt đỏ thật. Premier League là một giải đấu thành công trên toàn thế giới và Championship cũng vậy, nhưng bạn phải có cỡ 60 triệu bảng, vì vậy sau đó tôi đã tìm đến Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, nơi giá cả phải chăng hơn".

Ronaldo muốn làm ông chủ CLB Anh ảnh 1

Ronaldo đang gặt hái thành công với tư cách là một doanh nhân

Chưa có nhiều niềm vui trên đất Mỹ hay Anh, song Ronaldo có lẽ sẽ không từ bỏ khi anh đang trên đà "hái" tiền nhờ con đường kinh doanh ăn nên làm ra của mình. Anh đang là chủ sở hữu kiêm chủ tịch của một công ty tiếp thị thể thao và giải trí có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng châu Mỹ Latin.

Công ty của Ronaldo từng làm đại diện cho các tên tuổi nổi tiếng như Rafa Nadal (quần vợt), Neymar, Alexandre Nero, chưa kể các ngôi sao điện ảnh ca nhạc cũng từng "qua tay" công ty của Ro béo.

Tầm ảnh hưởng của công ty này đang được phủ sóng rộng rãi ở các quốc gia Nam Mỹ. Và nó mang về cho cựu tiền đạo Barcelona hàng chục triệu USD mỗi năm. Với đà thăng tiến hiện nay, không loại trừ khả năng Ronaldo sẽ tiếp tục trở thành ông chủ một đội bóng có tên tuổi, ít nhất là hơn Valladolid, CLB anh làm chủ sở hữu lúc này.

MỚI - NÓNG