Ronaldo là ác mộng với những ông lớn bóng đá Đức

Các đội bóng Đức luôn đau đầu vì Ronaldo. Ảnh: Reuters
Các đội bóng Đức luôn đau đầu vì Ronaldo. Ảnh: Reuters
CR7 từng ghi 26 bàn trong 22 trận vào lưới các đối thủ Đức, gồm cả năm bàn trong hai trận tứ kết gặp Bayern Munich mùa trước.

Tính trung bình, Cristiano Ronaldo có 1,18 bàn mỗi trận. Đây là tỷ lệ hiếm có khi gặp những đối thủ đến từ nền bóng đá nổi tiếng về kỷ luật.

Bayern Munich chính là đối thủ Đức mà Ronaldo ưa thích nhất. Anh từng ghi chín bàn chỉ trong sáu lần đối đầu. Riêng hai trận tứ kết mùa trước, nhờ năm bàn của Ronaldo, Real giành chiến thắng 6-3.

2013-2014 là mùa giải mà Ronaldo gieo ác mộng cho cả nền bóng đá Đức. Từ vòng 1/8 đến bán kết, anh lần lượt góp công giúp Real thắng Schalke với tỷ số chung cuộc 9-3, Dortmund 3-2 và Bayern 5-0.

Thành tích ghi bàn của Ronaldo vào lưới Bayern hiện tại chỉ kém kỷ lục chọc thủng lưới Juventus trên đấu trường châu Âu: 10 bàn. CR7 cũng đang sở hữu kỷ lục ghi 19 bàn trong các trận bán kết Champions League và thành tích lập công trong mọi trận từ đầu mùa 2017-2018.

"Ronaldo luôn đóng vai trò quyết định. Hy vọng cậu ấy sẽ không đạt phong độ cao trong trận đấu lượt đi ngày 25/4", HLV của Bayern - Jupp Heynckes phát biểu.

Hai đội sẽ đấu trận lượt về tại Bernabeu vào ngày 1/5. Nếu vào chung kết, Real sẽ có cơ hội vô địch lần thứ ba liên tiếp tại giải đấu này.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.