Ronaldo chê Benitez trước mặt Chủ tịch Real

Ronaldo và Benitez trong một buổi tập của Real. Ảnh: Reuters.
Ronaldo và Benitez trong một buổi tập của Real. Ảnh: Reuters.
Tiền đạo người Bồ Đào Nha được tường thuật xảy ra bất hòa với HLV Rafa Benitez và muốn rời Bernabeu vào cuối mùa này.

Tờ El Confidential (Tây Ban Nha) dẫn nguồn tin riêng cho biết Cristiano Ronaldo tỏ ra không hài lòng với HLV Benitez. Theo đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha từng nói với Chủ tịch Florentino Perez rằng: "Madrid sẽ chẳng thể vô địch giải đấu nào với một huấn luyện viên như thế này".

Benitez đến Real để thay thế Carlo Ancelotti nhưng ông không được giới chuyên môn đánh giá cao bằng HLV người Italy. Tính cách của Benitez cũng khép kín và lạnh lùng, trái ngược với sự gần gũi các học trò của Carletto.

Ronaldo không hài lòng với Benitez vì anh không được xem là nhân tố chính trong lối chơi của HLV 55 tuổi. Benitez từng khẳng định Gareth Bale mới là trung tâm và ông muốn đưa anh đá ở vị trí của một số 10. Tuy nhiên, tiền vệ người xứ Wales lại gặp chấn thương khá nhiều ở mùa này nên xung đột giữa Ronaldo và anh không xuất hiện.

Tin đồn Ronaldo rời Real xuất hiện ngày càng nhiều thời gian vừa qua. Tờ The Sun (Anh) cho biết đội chủ sân Bernabeu sẵn sàng bán tiền đạo 30 tuổi nếu được giá. Điểm đến thích hợp với Ronaldo có thể là PSG. Tháng trước, CR7 từng thì thầm với HLV Laurent Blanc ở Champions League, với nội dung được tờ Le Parisien tiết lộ: "Tôi muốn thi đấu cho đội bóng của ông". CR7 và HLV người Pháp không xác nhận điều này.

Mặc cho những lời đồn đoán, Ronaldo vẫn khẳng định anh hạnh phúc ở Bernabeu. "Trong bóng đá, bạn không thể nói trước bất cứ điều gì. Tôi không chắc tương lai mình sẽ thi đấu cho ai. Nhưng hiện tại, tôi thấy hạnh phúc ở Madrid", Ronaldo cho biết.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.