Ronaldo bồi hồi trở lại Old Trafford, sẵn sàng quyết đấu M.U

Ronaldo khá trầm khi trở lại Old Trafford.
Ronaldo khá trầm khi trở lại Old Trafford.
TPO - Tiền đạo người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo tỏ ra khá xúc động khi trở lại thăm Old Trafford sau 5 năm.

 Ronaldo đã có 6 năm đáng nhớ với M.U trước khi chuyển sang Real Madrid vào mùa hè năm 2009 với giá kỷ lục thế giới. Trong suốt 9 năm ở Bernabeu, tiền đạo lừng danh này chỉ có đúng một lần gặp lại đội bóng cũ, đó là ở vòng 1/8 Champions League năm 2013.

Ở trận đấu đó, Ronaldo ghi được 1 bàn thắng giúp Real Madrid thắng M.U 2-1 và giành quyền đi tiếp. Phải đúng 5 năm sau, Ronaldo mới có cơ hội đối đầu với “Quỷ đỏ” một lần nữa. Chỉ khác lần này anh sẽ khoác áo Juventus.

Hôm qua, Ronaldo cùng các đồng đội mới đã có chuyến thăm quan sân Old Trafford trước trận đấu. Tiền đạo 33 tuổi người Bồ Đào Nha tỏ ra khá bồi hồi, xúc động. Trên đường vào sân, anh cũng được rất nhiều người hâm mộ M.U chào đón.

Chia sẻ sau đó, Ronaldo nhấn mạnh anh luôn có cảm giác Old Trafford giống như ngôi nhà của mình. Tất nhiên, điều đó sẽ không khiến tiền đạo này mất đi ham muốn xé lưới M.U một lần nữa.

Điều thú vị khác ở trận đấu này là Ronaldo vẫn được đối đầu với một HLV cũ dù Sir Alex Ferguson đã nghỉ hưu. Đó là Jose Mourinho. Bộ đôi này từng làm việc khá ăn ý trong suốt 3 năm ở Real Madrid (2010-2013), nhưng có mối quan hệ rất căng thẳng sau đó.

Ronaldo bồi hồi trở lại Old Trafford, sẵn sàng quyết đấu M.U ảnh 1 Ronaldo được người hâm mộ M.U chào đón
Ronaldo bồi hồi trở lại Old Trafford, sẵn sàng quyết đấu M.U ảnh 2 Tiền đạo người Bồ Đào Nha tỏ ra khá xúc động
Ronaldo bồi hồi trở lại Old Trafford, sẵn sàng quyết đấu M.U ảnh 3   Ronaldo bồi hồi trở lại Old Trafford, sẵn sàng quyết đấu M.U ảnh 4 Đây là lần thứ 2 Ronaldo trở lại đối đầu với M.U
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.