Rợn người diệc trắng, cò quý hiếm bị đầu độc hàng loạt

Rợn người diệc trắng, cò quý hiếm bị đầu độc hàng loạt
Tổng cộng có 13 con chim lớn gồm diệc trắng quý hiếm và cò mỏ thìa chết trong khu vực. Trong miệng chúng có chất nhầy màu trắng, cạnh xác chết là hỗn hợp các vật thể màu đỏ không xác định, giống như bị đầu độc chết hàng loạt.

Mới đây, cục cảnh sát thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc thực hiện chiến dịch đặc biệt, chống lại nạn săn bắn chim di trú bất hợp pháp.

Chiến dịch này được thực hiện sau khi các tình nguyện viên phát hiện những con chim cò mỏ thìa và diệc trắng  chết bất thường tại khu vực Hồ Khẩu.

Rợn người diệc trắng, cò quý hiếm bị đầu độc hàng loạt ảnh 1  
Tiến hành tuần tra, mọi người còn tìm thấy thêm rất nhiều cò mỏ thìa và diệc trắng quý hiếm chết không rõ lý do, không có tổn thương rõ ràng.

Tổng cộng có 13 con chim lớn bỏ mạng trong khu vực. Khi kiểm tra sơ bộ, trong miệng của những con chim có chất nhầy màu trắng, cạnh xác chết của chúng cũng có hỗn hợp các vật thể màu đỏ không xác định, giống như bị đầu độc chết hàng loạt.

Rợn người diệc trắng, cò quý hiếm bị đầu độc hàng loạt ảnh 2  

Nhận thức được tầm quan trọng của vụ việc, kiểm lâm huyện Hồ Khẩu đã đưa ra thông báo khen thưởng, tuyên bố sẽ thưởng cho người nào cung cấp manh mối quan trọng một số tiền lớn.

Ba ngày sau đó, 6 nghi phạm đã bị bắt và cúi đầu nhận tội.

Rợn người diệc trắng, cò quý hiếm bị đầu độc hàng loạt ảnh 3  
Theo nhận xét ban đầu, đây là một vụ án rất nghiêm trọng, cò mỏ thìa là động vật được bảo vệ hạng hai cấp quốc gia. Theo thống kê cuối cùng, đã có 17 con chim quý hiếm bị đầu độc và bỏ mạng oan ức, trong đó có 16 con cò mỏ thìa và một con diệc trắng.
Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.