Rò rỉ hình ảnh xe bọc thép tối tân Boomerang Nga tiến về Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông Nga vừa công bố một số hình ảnh cho thấy các phương tiện chiến đấu Boomerang của quân đội nước này được vận chuyển bằng đường sắt và hướng về miền Đông Ukraine, nơi lực lượng Nga đang thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo thông tin từ Avia.Pro, Nga chưa từng công khai việc vận chuyển các phương tiện chiến đấu Boomerang đến miền Đông Ukraine vì vấn đề an ninh. Lộ trình di chuyển cũng như địa điểm tập kết cũng không được tiết lộ.

Rò rỉ hình ảnh xe bọc thép tối tân Boomerang Nga tiến về Ukraine ảnh 1

Boomerang đang hướng về chiến trường Ukraine.

Sau một năm xung đột, Nga đã huy động nhiều phương tiện chiến đấu hiện đại đến Ukraine: Xe tăng T-90M Proryv, T-14 Armata, Terminator, và Boomerang K-17 sẽ là phương tiện chiến đấu tiếp theo.

Chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá, việc Nga triển khai Boomerang tới Ukraine nhằm mục đích thử nghiệm, kiểm tra khả năng của phương tiện hiện đại này trong điều kiện thực chiến.

Boomerang là xe chiến đấu bộ binh bọc thép lội nước thế hệ mới của Nga, được thiết kế để vận chuyển binh lính và hỗ trợ hỏa lực trong các hoạt động chiến đấu. Boomerang do Công ty Công nghiệp Quân sự Nga phát triển, ra mắt lần đầu tiên tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Army - 2015.

Boomerang được thiết kế gồm 3 khoang, với vị trí người lái ở phía trước, tháp pháo ở giữa và khoang chở quân phía sau. Thân xe được làm bằng hợp kim nhôm hàn với các tấm thép gia cố, giúp bảo vệ kíp vận hành trước hỏa lực vũ khí nhỏ cũng như mảnh văng đạn pháo.

Rò rỉ hình ảnh xe bọc thép tối tân Boomerang Nga tiến về Ukraine ảnh 2

Xe bọc thép Boomerang K-17.

Ở phiên bản Boomerang K-17 mới nhất, xe bọc thép được trang bị mô đun Boomerang-BM, pháo tự động 2A42 30 mm, súng máy đồng trục PKT/PKTM cỡ nòng 7,62 mm và các bệ phóng hệ thống tên lửa chống tăng Kornet-D.

Pháo 2A42 cỡ nòng 30 mm với cơ số đạn 500 viên được trang bị cho Boomerang K-17, có thể bắn được các loại đạn xuyên giáp và đạn phá mảnh, diệt mục tiêu hiệu quả ở khoảng cách từ 2.000 - 4.000 m.

Trong khi đó, tên lửa Kornet-E có thể xuyên qua lớp giáp dày và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên đến 5.500 m.

Boomerang sử dụng động cơ diesel tăng áp, công suất 550 mã lực, cung cấp cho xe khả năng cơ động trên mọi địa hình. Phương tiện chiến đấu này có thể chạy với vận tốc tối đa 100 km/h, tầm hoạt động 600 km, và có thể di chuyển dưới nước với vận tốc 10 km/h.

Theo Armyrecognition, Avia.Pro
MỚI - NÓNG