Lạng Sơn:

Rộ nạn giả danh cán bộ cơ quan bảo vệ pháp luật để lừa hàng trăm triệu

Các nạn nhân đến cơ quan công an trình báo sự việc bị lừa .Ảnh: Huyền Mỹ
Các nạn nhân đến cơ quan công an trình báo sự việc bị lừa .Ảnh: Huyền Mỹ
TPO - Sau khi soi chiếu một số người có điều kiện, các đối tượng phạm pháp hình sự đã  tự xưng làm nhân viên công quyền đang công tác tại các cơ quan tư pháp tại Lạng Sơn để đe dọa, làm tiền.

Sáng 8/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong tuần qua đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo của các nạn nhân về việc bị một số đối tượng giả danh cán bộ trong lực lượng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án để lừa đảo hàng trăm triệu đồng thông qua hình thức chuyển tiền qua ngân hàng.

Bằng các thủ đoạn, gọi điện thoại cho người dân tự xưng là cán bộ ngành tư pháp đang điều tra, truy tố, xét xử vụ án có liên quan, sau đó yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản của chúng để điều tra làm rõ, khi hoàn thành công việc sẽ trả lại.

Kết quả có hàng chục người sập bẫy với số tiền trên 700 triệu đồng.

Hiện nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.