Rita Ora bị dân mạng chê khi mặc đồ bơi

TPO - Dân mạng dành nhiều lời khen cho bộ bikini của Rita Ora, nhưng hình thể của cô lại không được may mắn như vậy.
Rita Ora bị dân mạng chê khi mặc đồ bơi ảnh 1 Hôm 7/8, Rita Ora được nhìn thấy tắm biển trên đảo Ibiza, Tây Ban Nha.
Rita Ora bị dân mạng chê khi mặc đồ bơi ảnh 2 Cô mặc đồ bơi hai mảnh bé xíu họa tiết hoa, nền xanh ngọc. Khoác ngoài là chiếc áo choàng mỏng "ton-sur-ton" với bikini.
Rita Ora bị dân mạng chê khi mặc đồ bơi ảnh 3 Sau thời gian dài không thể đi chơi vì dịch COVID-19, Rita Ora cuối cùng cũng được “bung lụa” bằng chuyến nghỉ mát ở biển. Mỗi ngày cô đổi một mẫu bikini khiến dân mạng "lác mắt".
Rita Ora bị dân mạng chê khi mặc đồ bơi ảnh 4 Suốt tuần qua, người đẹp sinh năm 1990 đắm chìm trong vẻ đẹp, làn nước mát xoa xịu mùa hè và dành thời gian bên bạn bè.
Rita Ora bị dân mạng chê khi mặc đồ bơi ảnh 5 Dường như sau nhiều ngày tắm nắng, làn da của giọng ca "50 sắc thái" càng đậm màu hơn.
Rita Ora bị dân mạng chê khi mặc đồ bơi ảnh 6 Sở hữu làn da "bánh mật", Rita trông khỏe khoắn, năng động hơn. Dân mạng dành lời khen cho bộ bikini bắt mắt của Rita. Cách người đẹp phối loạt phụ kiện, trang sức cũng thu hút dân mạng.
Rita Ora bị dân mạng chê khi mặc đồ bơi ảnh 7 Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất lại là vóc dáng của "chính chủ". Dù không quá mập, nhưng có thể thấy Rita tăng cân đáng kể trong thời gian nghỉ dịch.
Rita Ora bị dân mạng chê khi mặc đồ bơi ảnh 8 Ngoài cân nặng, dân mạng chê thân hình của Rita trông "xập xệ", đặc biệt là vòng một.
Rita Ora bị dân mạng chê khi mặc đồ bơi ảnh 9 Bên cạnh đó, không ít dân mạng bảo vệ nữ DJ cao 1m66. Họ cho rằng, hình thể hiện tại của Rita thực sự hấp dẫn, vì không quá gầy, cũng không quá béo, vẫn "có da có thịt". "Cơ thể hoàn hảo tuyệt đối! Cô ấy là một nữ thần. Tất cả phụ nữ nên cố gắng để trông giống như cô ấy", một dân mạng bình luận.
Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.