Real thua muối mặt, Ronaldo đòi 'nhốt' thủ môn

Ronaldo đòi HLV Zidane “trảm” Navas.
Ronaldo đòi HLV Zidane “trảm” Navas.
TPO - Real Madrid bất ngờ thua Girona 1-2 và bị Barcelona bỏ xa tới 8 điểm trên BXH La Liga, khiến Ronaldo thực sự thất vọng. Sau trận đấu, CR7 đã gặp trực tiếp HLV Zidane để yêu cầu "nhốt" thủ thành Keylor Navas lên ghế dự bị.

Ở chuyến hành quân tới sân Estadi Montilivi ối qua, Real Madrid sớm có lợi thế dẫn trước Girona sau pha làm bàn của Isco vào phút 12. Thế nhưng, “Kền kền trắng” vẫn gây thất vọng khi để đối thu lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Cristian Stuani (54') và Cristian Portu (58') là những người “xé lưới” Real ở trận này. Trận thua này khiến đội bóng Hoàng gia bị đại kình địch Barcelona bỏ xa 8 điểm trên đường đua vô địch La Liga.

Chia sẻ sau thất bại, Ronaldo thì không ngần ngại điểm danh "tội đồ" khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mất điểm, bất chấp trận này, anh cùng các đồng đội trên hàng công cũng thi đấu rất thiếu hiệu quả.

Nguồn tin từ AS cho hay, sau trận đấu, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã gặp trực tiếp HLV Zinedine Zidane để yêu cầu "nhốt" thủ thành Keylor Navas trên băng ghế dự bị. Theo Ronaldo, Navas đã không chỉ huy tốt hàng phòng ngự trong bàn thua đầu tiên, còn ở bàn thua thứ 2, thủ môn người Costa Rica đã phản ứng quá chậm trước cú dứt điểm của cầu thủ đối phương.

Thực tế đây không phải lần đầu tiên Ronaldo muốn HLV Zidane thay người đứng trong khung gỗ. Hồi đầu tháng vừa qua, anh cũng đã bóng gió yêu cầu Ban lãnh đạo Real Madrid bán Navas ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Thậm chí, CR7 còn tiến cử 4 cái tên để thay thế gồm Thibaut Courtois (Chelsea), David De Gea (Manchester United), Jan Oblak (Atletico Madrid) và 1 cái tên khác gây sốc là Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)...

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.