Real Madrid sẵn sàng chi 1 tỷ euro để chiêu mộ Mbappe

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo La Gazzetta dello Sport (Italia), Real Madrid sẵn sàng chi 1 tỷ euro cho tiền đạo này. Chủ tịch Florentino Perez tin rằng đây là bản hợp đồng có thể củng cố sức mạnh của 'Kền kền trắng' trong nhiều năm tới.
Real Madrid sẵn sàng chi 1 tỷ euro để chiêu mộ Mbappe ảnh 1

Đội tuyển Pháp không thể bảo vệ thành công chức vô địch World Cup nhưng bản thân Mbappe đã có giải đấu rất xuất sắc. Anh là Vua phá lưới World Cup 2022 với 8 bàn thắng, gồm cú hat-trick trong trận chung kết gặp Argentina. Anh cũng vượt qua Pele để trở thành cầu thủ dưới 24 tuổi ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup

Trước khi mùa giải năm nay bắt đầu, Mbappe đã ký hợp đồng mới với PSG với tổng giá trị lên đến 486 triệu euro trong ba mùa giải. Tuy nhiên, Real Madrid vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ ngôi sao đang lên này. Trên mạng xã hội, CĐV Real Madrid cũng thúc giục chủ tịch CLB Florentino Perez 'ra tay'.

Theo tờ báo uy tín của Italia là La Gazzetta dello Sport, Real Madrid sẵn sàng ký hợp đồng với giá trị 630 triệu euro trong 4 mùa giải với Mbappe. Ngoài ra, họ cũng sẽ trả 150 triệu euro phí chuyển nhượng và các khoản tiền thưởng. Tổng giá trị có thể sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ euro/4 mùa.

Real Madrid có lý do để 'thèm khát' Mbappe. Tiền đạo Karim Benzema đã 35 tuổi và đang phải vật lộn chấn thương ở mùa giải này. Có rất ít tiền đạo đủ đẳng cấp để tiếp bước Benzema ở sân Bernabeu. Mbappe chính là câu trả lời cho Real Madrid. Theo một số thông tin bên lề, Mbappe muốn nói chuyện với PSG sau khi World Cup 2022 kết thúc. Truyền thông cho rằng Mbappe muốn ra đi vì cảm thấy sai lầm khi ký hợp đồng với đội bóng thủ đô nước Pháp.

Nếu Real Madrid thực sự chi đến 1 tỷ euro để chiêu mộ Mbappe thì đây sẽ là bản hợp đồng để đời trong lịch sử bóng đá thế giới. Với bản thân Mbappe, điều này chỉ có lợi cho anh vì Real Madrid là môi trường thuận lợi để cầu thủ 24 tuổi này chinh phục các danh hiệu cấp CLB.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.