Real Madrid không mặc áo trắng ở chung kết Champions League

Ở bán kết lượt đi mùa 2014-2015, Real Madrid từng thua Juventus 1-2 trên sân khách khi mặc áo đen.
Ở bán kết lượt đi mùa 2014-2015, Real Madrid từng thua Juventus 1-2 trên sân khách khi mặc áo đen.
Tại Cardiff, xứ Wales, ngày 3/6, Juventus được coi là đội chủ nhà theo kết quả bốc thăm từ vòng bán kết.

Real Madrid có trang phục truyền thống màu trắng. Nhưng ở trận tranh chức vô địch châu Âu sắp tới, họ sẽ chỉ lựa chọn áo màu tím thẫm hoặc đen.

Trong buổi lễ bốc thăm chia cặp bán kết, UEFA cũng đã cho bốc thăm để xác định CLB nào sẽ được chỉ định là đội chủ nhà của trận chung kết trên sân Thiên Niên Kỷ ở xứ Wales ngày 3/6. Và lá thăm may mắn đã thuộc về đội thắng trong cặp bán kết Juventus - Monaco. Theo đó, tên của CLB thành Turin cũng được xuất hiện trước trong các băng rôn hay hình ảnh quảng bá về trận chung kết Champions League 2017.

Chưa chính thức đăng ký, nhưng Juventus gần như chắc chắn sẽ chọn trang phục truyền thống màu trắng đen.

Nhưng theo tờ Marca, người hâm mộ Real không cần lo lắng, vì CLB thành Madrid đã giành chức vô địch Cup C1/Champions League thứ tám hồi năm 2000 khi mặc áo đen và thắng Valencia áo cam.

Ở trận chung kết năm 1998, cả Juventus lẫn Real đều thi đấu với trang phục truyền thống của họ, với chiến thắng 1-0 thuộc về CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.