Real Madrid định giá bán ngôi sao Bale vào hè 2019

Gareth Bale sa sút phong độ nghiêm trọng tại Real Madrid.
Gareth Bale sa sút phong độ nghiêm trọng tại Real Madrid.
TPO - Telemadrid - kênh truyền thông có trụ sở tại Madrid mới đây tiết lộ, Real Madrid đã xác định giá bán Gareth Bale vào mùa hè 2019. 

Mùa này, Gareth Bale đã ra sân tổng cộng 30 trận và ghi 12 bàn, một con số không tệ. Thế nhưng, những con số ấn tượng về tiền vệ người xứ Wales chỉ xuất hiện trong giai đoạn lượt đi mùa này, còn ở lượt về, mọi thứ đã khác đi rất nhều. Cụ thể, 9 trận gần nhất cho Real Madrid, Bale chỉ ghi 2 bàn và trong 9 trận ấy, chỉ 1 trận anh đá trọn vẹn 90 phút, còn lại là rời sân sớm hoặc vào sân thay người.

Ở trận Real Madrid thua sốc Girona 1-2 ngay trên sân nhà, Bale được HLV Santiago Solari tung vào sân ở phút 66 thay cho Marco Asensio, nhưng anh đã chơi rất mờ nhạt và mang tới nỗi thất vọng lớn. Ngồi trên khán đài, Chủ tịch Florentino Perez chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm. Ông vốn hy vọng khi Cristiano Ronaldo bị bán sang Juventus, Bale sẽ tận dụng cơ hội để tỏa sáng và trở thành ngôi sao số 1 tại sân Bernabeu, nhưng điều đó đã không xảy ra. Thậm chí thời gian gần đây, cựu ngôi sao Tottenham còn không cạnh tranh nổi vị trí với tài năng trẻ Vinicius Junior.

Theo Marca, bất đồng ngôn ngữ và việc Bale luôn nhớ cuộc sống ở Anh là nguyên nhân khiến Bale không thể duy trì một phong độ ổn định tại Real Madrid. Chủ tịch Florentino Perez đã mất hết kiên nhẫn và quyết định sẽ bán tiền vệ người xứ Wales này vào mùa hè 2019. Thông tin từ kênh Telemadrid hé lộ, nhà tài phiệt này muốn thu về 120 triệu euro cho thương vụ.

120 triệu euro cho một cầu thủ sa sút phong độ và có tiền sử chấn thương như Bale, rõ ràng là một con số “quá chát” và khiến những M.U, Chelsea, Man City, Juventus, Bayern Munich hay Tottenham phải “chùn chân”. Cũng cần nói thêm rằng, để có Bale, một “đại gia” ngoài phải trả số tiền chuyển nhượng cao ngất ngưởng, còn phải đáp ứng mức lương không dưới 300.000 euro/tuần.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.