Real Madrid có thực sự bị trọng tài ghét?

Real Madrid có thực sự bị trọng tài ghét?
Trên tờ Marca, vừa xuất hiện những chứng cứ cho thấy Real Madrid đang bị trọng tài trù dập. Theo Marca thì lẽ ra Real đang dẫn đầu La Liga nếu không có các sai lầm của trọng tài.

Dẫn chứng bắt đầu từ trận Real gặp Valencia ở vòng 2 khi trọng tài đã không cho Real hưởng phạt đền ở tình huống Vezo phạm lỗi với Asensio trong vòng cấm. Tiếp theo là trận Real - Levante ở vòng 3, Kền kền trắng cũng bị từ chối 2 tình huống phạt đền khi Theo Hernandez và Sergio Ramos bị phạm lỗi. Đến trận gặp Betis ở vòng 5, Real lẽ ra cũng được hưởng penalty nếu “vua áo đen” công bằng với tình huống tiền đạo Ronaldo bị phạm lỗi. Còn trận làm khách trước Getafe ở vòng 8, đội chủ nhà đã có bàn thắng trong thế việt vị. Trong thất bại trước Girona tại vòng 10, Real thua vì đội chủ nhà… ghi bàn bằng tay. “Ít nhất Real mất 10 điểm từ những sai lầm của trọng tài”, báo Marca kết luận.

Không biết phải vì những dẫn chứng trên đã khiến cho niềm tin về trọng tài của các Madridista bị lung lay hay không, nhưng sự thật thì đã xuất hiện làn sóng phản ứng lại các “ông vua áo đen” thông qua hành động giơ những chiếc thẻ đỏ trong trận Real tiếp Malaga mới đây. Nhưng dù trọng tài Gil Manzano quả thực có mắc vài sai lầm ở Bernabeu thì nó lại được chia cho cả 2 đội. Chưa kể chính PCT Fernandez Tapis của Real Madrid cũng từng khẳng định “các trọng tài không có lỗi ở kết quả thi đấu của Real”. NHM tự hỏi, liệu đây có phải động thái của Real Madrid để tự đưa mình ra khỏi “mắt xanh” của giới cầm còi tại La Liga hay không?

Zidane lo ngại về các trọng tài

Được hỏi về công tác trọng tài ở La Liga mùa giải năm nay, HLV Zinedine Zidane của Real Madrid chỉ nói một câu: “Tôi không muốn nói nhiều về trọng tài vì điều này có thể sẽ mang lại những chuyện không hay cho đội bóng chúng tôi”. HLV người Pháp cũng không bình luận về các quyết định gây tranh cãi của trọng tài Gil Manzono ở trận gặp Malaga.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG