Real có xứng đáng hưởng penalty phút bù giờ?

Tình huống Medhi Benatia va chạm với Lucas Vazquez trong vòng cấm Juventus.
Tình huống Medhi Benatia va chạm với Lucas Vazquez trong vòng cấm Juventus.
TPO - Quả penalty oan nghiệt ở phút 90+3 đã khiến Juventus bị Real  đá bay khỏi Champions League một cách cay đắng. Theo phía Juventus, thì đó là một quyết định nặng tay của trọng tài.

Thi đấu quả cảm trong suốt 90 phút tại Bernabeu ở tứ kết lượt về Champions League rạng sáng nay, Juventus suýt làm nên điều kỳ diệu trước Real Madrid khi dẫn trước chủ nhà tới 3-0 trong suốt hơn 90 phút thi đấu, qua đó tạm đưa trận đấu về vạch xuất phát (hòa 3-3).

Thế nhưng đúng vào những phút 90+3, trọng tài chính Michael Oliver đã cho Real Madrid hưởng penalty khi cho rằng Medhi Benatia đã phạm lỗi với Lucas Vazquez trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Cristiano Ronaldo không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu và nó đã giúp Real Madrid giành vé vào bán kết với chiến thắng chung cuộc 4-3.

Theo phía Juventus, quyết định phạt penalty từ trọng tài Michael Oliver rất nặng tay. Vậy nên sau trận đấu, từ HLV Allegri đến những cầu thủ như Buffon hay Chiellini đều lớn tiếng chỉ trích vị “vua áo đen” người Anh.

Tuy vậy, xem kỹ lại tình huống, có thể thấy ông Michael Oliver đủ cơ sở để thổi phạt penalty. Benatia đã có hành vi đẩy sau, đồng thời đá vào ngực Vazquez.

Trên góc nhìn chuyên môn, cựu trọng tài Graham Poll, vị "vua áo đen" nổi tiếng bậc nhất của bóng đá Anh, khẳng định trọng tài Michael Oliver quyết định hoàn toàn chính xác khi thổi penalty cho Real Madrid.

"Michael Oliver đã có quyết định mạnh mẽ và đầy chính xác trong thời khắc quyết định. Khi trận đấu đang có tổng tỷ số hòa (3-3 sau 2 lượt trận) và đi đến những giây cuối, ông ấy vẫn đủ dũng cảm để thổi quả penalty. Nếu thực hiện thành công, Real Madrid chắc chắn đi tiếp vào bán kết. Chưa dừng lại ở đó. Trong tình cảnh bị bao vây và uy hiếp bởi các cầu thủ Juve, cậu ấy vẫn giữ sự bình tĩnh để rút tấm thẻ đỏ đuổi Buffon vì màn phản ứng quá mức", cựu trọng tài Poll bình luận.

Bên cạnh việc ca ngợi Oliver, Graham Poll cũng lấy làm tiếc khi LĐBĐ Anh FA không tiến cử trọng tài này cho ban tổ chức World Cup 2018. Tại kỳ World Cup sắp tới, Anh không có bất cứ trọng tài nào được tham dự.

MỚI - NÓNG