Rạp phim Hà Nội khử khuẩn, dự kiến đông khách trong ngày đầu mở lại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hệ thống rạp chiếu phim khắp Hà Nội đang được dọn dẹp, khử khuẩn để chuẩn bị cho việc mở cửa đón khách trở lại từ 10/2.

“Galaxy sẵn sàng các công tác chuẩn bị cho việc mở lại rạp, thế nhưng đến nay mới có công văn chính thức Hà Nội cho phép mở lại rạp chiếu phim từ ngày 10/2. Chúng tôi đã triển khai và áp dụng các biện pháp chống dịch tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh, cho đến nay rất có hiệu quả”, bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Tổng giám đốc Galaxy nói.

Rạp Galaxy Mipec và Tràng Thi tái hoạt động trở lại từ ngày 10/02/2022 với lịch mở cửa đón khách từ sớm. Rạp Galaxy Mipec Long Biên có suất chiếu đầu tiên từ 9h sáng. Rạp Galaxy Tràng Thi mở suất chiếu đầu tiên bắt đầu từ 13h00. Các phim bom tấn Hollywood và phim Việt chiếu Tết chờ khán giả: Người nhện không còn nhà, Mưu kế thượng lưu, Encanto, 1990, Chìa khóa trăm tỉ. Tuần từ 11/2, khán giả có cơ hội xem thêm: Gintama, Death on the Niles, Chuyện ma gần nhà, Bẫy ngọt ngào, Nhà không bán.

“Suốt 8 tháng đóng cửa rạp, chúng tôi hoàn toàn không có doanh thu nhưng vẫn phải chi trả tiền lương, bảo dưỡng máy móc và các khoản chi phí thuê mặt bằng từ 15-20 tỷ đồng/tháng…. Thiệt hại vô cùng lớn”, bà Mai Hoa chia sẻ.

Ông Nguyễn Danh Dương, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia cho rằng tin được mở cửa rạp phim không chỉ là tin vui với nhà rạp mà còn là tin vui với khán giả Thủ đô. “Sau rất nhiều tháng tôi nghĩ điện ảnh là một loại hình giải trí hấp dẫn mọi người, nhất là có nhiều phim hấp dẫn cả của Việt Nam lẫn thế giới”, ông Dương nói.

Rạp phim Hà Nội khử khuẩn, dự kiến đông khách trong ngày đầu mở lại ảnh 1

Một trong những bộ phim được mong chờ khi rạp Hà Nội mở cửa trở lại từ 10/2.

Việc mở cửa rạp chiếu tạo không khí mới, khí thế mới với người lao động trong lĩnh vực dịch vụ rạp chiếu phim, bởi hai năm qua đời sống khó khăn vô cùng do hoạt động chiếu phim nhiều tháng ngưng trệ. “Việc trở lại hoạt động không chỉ đem lại sự khích lệ về mặt tinh thần, còn đảm bảo từng bước ổn định đời sống cho người lao động, quan trọng hơn chính là góp phần đưa cuộc sống của Hà Nội cũng như cả nước vào trạng thái bình thường mới, khi mọi người có thể lao động, có thể giải trí. Tôi nghĩ điều đó rất tích cực”, ông Danh Dương nêu.

Từ trước Tết Nguyên đán, tất cả máy móc, trang thiết bị, quy trình khử khuẩn, vệ sinh ở rạp chiếu phim quốc gia đã sẵn sàng, nhân viên luôn trong tâm thế trở lại ngay. Cho nên chỉ trong chưa đầy một ngày, rạp chiếu này đã sẵn sàng bán vé sớm trở lại. Ông Nguyễn Danh Dương cho biết, công suất phòng chiếu chỉ sử dụng 50%, vẫn giữ khoảng cách nhất định cho khán giả, thực hiện theo chỉ đạo của bộ Y tế.

Rạp phim Hà Nội khử khuẩn, dự kiến đông khách trong ngày đầu mở lại ảnh 2

Các hệ thống rạp vẫn bắt buộc thực hiện theo hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh.

Tinh thần sẵn sàng mở cửa rạp cũng tương tự đối với các cụm rạp khác như CGV, Lotte. Ông Bùi Quang Minh, người sáng lập và CEO Beta Group (cụm rạp Beta Cineplex) cho biết, do trong suốt đợt dịch vừa qua đơn vị này vẫn giữ lại nhân sự cứng nên khi nhận lệnh được mở lại dễ dàng điều động lực lượng làm bán thời gian bổ sung để phục vụ khách.

Rạp phim Hà Nội khử khuẩn, dự kiến đông khách trong ngày đầu mở lại ảnh 3

“Tôi dự đoán rất đông khán giả tới các rạp chiếu phim, do tâm lý lâu lắm không được trải nghiệm xem phim rạp, nhất là đón chờ phim bom tấn như Người nhện không còn nhà”, ông Minh nói. Một số phim khởi chiếu ở các tỉnh thành khác, thậm chí chiếu lậu trên mạng theo ông Quang Minh không ảnh hưởng nhiều tới quyết định trải nghiệm phim rạp của phần lớn khán giả.

MỚI - NÓNG