Rầm rập moi móc mỏ sét trắng hết phép, ai chịu trách nhiệm?

TP - Mỗi ngày, hàng trăm lượt xe tải rầm rập chở đất sét trắng từ Mỏ sét Trúc Thôn thuộc địa bàn phường Cộng Hòa (thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đưa đi. Đáng nói, mỏ đất sét rất giá trị này đã hết thời hạn được phép khai thác theo giấy phép...
Rầm rập moi móc mỏ sét trắng hết phép, ai chịu trách nhiệm? ảnh 1
Công trường nhộn nhịp tại Mỏ sét Trúc Thôn đã hết phép, phải đóng cửa

Hàng trăm chuyến mỗi ngày

Từ Hà Nội xuôi theo Quốc lộ 18 về địa phận thành phố Chí Linh, chúng tôi rẽ theo đường về Trúc Thôn (địa phận phường Cộng Hòa). Đúng như phản ánh của bạn đọc, Mỏ sét Trúc Thôn vẫn đang được khai thác rầm rộ.

Để áp sát khu vực này ghi hình rất khó bởi tại đây có khá nhiều “chim lợn” cảnh giới. Thời điểm ghi nhận, chúng tôi thấy có 5 máy xúc, một máy ủi đang gào rú, liên tục vục từng gầu đất chất lên xe tải. Phía sau, gần chục xe tải lớn nối đuôi nhau chờ đổ hàng. Chỉ trong ít phút, những xe tải đã được chất đầy đất sét trắng, nối đuôi nhau rời đi. Suốt từ sáng sớm đến chiều, máy móc, xe tải trong công trường hoạt động rầm rập không ngừng nghỉ. Theo phản ánh, nhiều tháng qua, công trường này chưa có ngày nào ngừng làm việc.

Sau khi phản ánh việc này tới lãnh đạo UBND thành phố Chí Linh, ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh cho biết, sẽ cho kiểm tra ngay. Sau đó, ông Kiên thông tin lại, hoạt động khai thác tại mỏ đã tạm dừng. Ông Kiên đã yêu cầu cơ quan Công an và đơn vị liên quan kiểm tra lập biên bản sự việc và sẽ thông tin cụ thể sau.

Đất sét trắng là một loại đất sét có màu sắc tự nhiên là trắng hoặc gần trắng. Đất sét trắng có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong ngành công nghiệp gốm sứ, đất sét trắng được sử dụng làm nguyên liệu chính để sản xuất các sản phẩm gốm sứ cao cấp. Hiện nay, đất sét trắng được rao bán trên thị trường khoảng 1,6 triệu đồng/tấn.

Hết phép, phải đóng cửa mỏ

Theo tìm hiểu được biết, Mỏ sét Trúc Thôn được Bộ TNMT cấp phép cho một Công ty (nay là Cty CP Nguyên liệu Vigracera) từ ngày 12/5/2003 với thời hạn là 20 năm. Ngày 5/4, Bộ TNMT có quyết định đóng cửa mỏ đất sét chịu lửa và đất sét trắng tại mỏ Trúc Thôn. Diện tích khu vực đóng cửa mỏ là 39 ha. Theo đó, việc đóng cửa mỏ nhằm bảo vệ tài nguyên, khoáng sản thuộc phần diện tích chưa khai thác, thanh lý tài nguyên thuộc phần diện tích đã khai thác hết trữ lượng. Diện tích mỏ đóng cửa được bàn giao đất cho UBND tỉnh Hải Dương quản lý theo quy định và cải tạo, phục hồi môi trường các khu vực đã khai thác. Trước đó, tháng 5/2019, Bộ TNMT đã phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản này. Đến nay, Cty CP Nguyên liệu Vigracera phải tiến hành hoàn thổ và làm thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật.

Được biết, từ đầu tháng 8/2023, UBND thành phố Chí Linh đã có văn bản yêu cầu Cty CP Nguyên liệu Vigracera thực hiện nghiêm việc hoàn thổ, đóng cửa mỏ. Đối với đất sét đã khai thác trước đây, UBND thành phố cũng yêu cầu công ty không được chở ra ngoài, việc vận chuyển sản lượng đã khai thác phải được thực hiện đúng quy định và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nếu có vi phạm.

Theo văn bản này, Công an thành phố Chí Linh và các đơn vị liên quan như Phòng TNMT, Đội quản lý trật tự, UBND phường Cộng Hòa phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, phát hiện xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

MỚI - NÓNG