Ra mắt tuyển Philippines, HLV Eriksson đặt mục tiêu khiêm tốn

HLV Sven-Goran Eriksson.
HLV Sven-Goran Eriksson.
TPO - Liên đoàn bóng đá Philippines đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2018, nhưng trong ngày chính thức ra mắt đội tuyển quốc gia nước này, HLV Sven-Goran Eriksson chỉ khiêm tốn nói về cơ hội vào chung kết.

Sở hữu một đội hình gồm rất nhiều cầu thủ nhập tịch tài năng và mới đây lại mời thành công HLV Sven-Goran Eriksson về làm việc, LĐBĐ Philippines không ngần ngại đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2018 cho đội tuyển nước này, bất chấp xét về thực lực, họ chưa chắc nhỉnh hơn Thái Lan, Việt Nam, Indonesia hay Malaysia bao nhiêu.

HLV Sven-Goran Eriksson cũng nhận thấy rằng, tuyển Philippines không hoàn toàn vượt trội tại khu vực Đông Nam Á, vậy nên trong ngày chính thức ra mắt ĐTQG nước này, nhà cầm quân lão luyện người Thụy Điển chỉ khiêm tốn nói về cơ hội vào chung kết của “The Azkals”.

“Mục tiêu của tôi tại AFF Suzuki Cup là giành vé vào chơi ở trận chung kết. Dĩ nhiên, mọi công việc đều có những áp lực. Nếu không thể vượt qua được sức ép, bạn sẽ không thể thành công trong bóng đá”, HLV Sven-Goran Eriksson chia sẻ, đồng thời hy vọng các học trò mới của mình sẽ không phải chịu những sức ép quá lớn.

Ngoài ra, HLV Sven-Goran Eriksson cũng hé lộ lý do ông tới Philippines làm việc. Theo đó, nhà cầm quân từng 3 lần tham dự World Cup và giành chức VĐQG tại Anh, Thụy Điển, Bồ Đào Nha thừa nhận, sức hút của một đội bóng “mới nổi” tại châu Á đã khiến ông nhận lời dẫn dắt đội tuyển Philippines.

“Ở đây, mọi thứ thật khác biệt tuy nhiên lại rất tiềm năng để phát triển. Tôi đã tự hỏi tại sao mình không thử một điều gì đó khác biệt so với mọi công việc khác từng làm. Tôi hạnh phúc khi ở đây và tham dự AFF Suzuki Cup, Asian Cup. Các cầu thủ đã cho thấy họ là những cầu thủ chăm chỉ, cống hiến”, HLV Sven-Goran Eriksson nói thêm.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".