Ra mắt CAHN, cùng đón chờ Quang Hải phiên bản 2.0

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau 2 lần trì hoãn, cuối cùng lễ ra mắt Quang Hải trong màu áo CAHN cũng đã diễn ra. Ngôi sao 26 tuổi sẽ tái xuất ở V-League và hứa hẹn giới thiệu một “Hải con” phiên bản tốt hơn.
Ra mắt CAHN, cùng đón chờ Quang Hải phiên bản 2.0 ảnh 1

Vậy là Quang Hải chính thức về lại Việt Nam, tái xuất ở V-League trong màu áo CAHN. “Đây là một ngày rất vui và hạnh phúc đối với Hải, khi mở ra trang mới trong sự nghiệp”, tiền vệ 26 tuổi nói trong lễ ký kết hợp đồng trưa 23/6, đồng thời “cam kết cống hiến hết mình, góp phần tạo nên thành công của CLB”.

Thời gian trôi đi thật nhanh. Cũng vào những ngày này cách đây 1 năm, Quang Hải tới châu Âu và ra mắt Pau FC ở giải hạng hai Pháp. Với quyết tâm và hoài bão lớn, người hùng Thường Châu tuyết trắng đã hy vọng sẽ tạo nên một chương rực rỡ. Thế nhưng mọi thứ đã dần đi chệch khỏi kế hoạch. Những lần ra sân ngày một ít đi, thậm chí sau này, việc có tên trong danh sách đăng ký cũng trở thành sự kiện lớn. Cuối cùng thì giấc mộng trời Âu sớm khép lại. Quang Hải trở lại nơi mà anh thuộc về.

Trên mạng xã hội, bên cạnh những lời chúc tốt đẹp gửi đến Quang Hải cũng có không ít bình luận mỉa mai. Họ chế giễu tham vọng chinh phục châu Âu và nói rằng anh là kẻ thất bại.

Ra mắt CAHN, cùng đón chờ Quang Hải phiên bản 2.0 ảnh 2

Quang Hải ký hợp đồng có thời hạn 1 năm rưỡi với CAHN.

Có nhiều cách để định nghĩa thất bại, song hai từ này không dành cho những người dám ước mơ và dấn thân vào thử thách, sau đó gặt hái kinh nghiệm quý báu từ những gì đã trải qua.

Trước Quang Hải, Lê Công Vinh đã đến châu Âu năm 2009 (CLB Leixoes của Bồ Đào Nha). Trở về sau 4 tháng, tiền đạo người xứ Nghệ nói rằng anh trở thành một cầu thủ tốt hơn, cả về thể lực, tốc độ lẫn tư duy chơi bóng. Trước khi giải nghệ năm 2016, Công Vinh vẫn kịp khoác áo 5 CLB khác nhau, bao gồm một lần xuất ngoại nữa tới Consadole Sapporo của Nhật, 2 lần vô địch V-League và 2 lần là Vua phá lưới nội.

Tương tự là Teerasil Dangda. Chân sút người Thái Lan có 6 tháng trải nghiệm bóng đá châu Âu ở Almeria (Tây Ban Nha). Nhìn lại những gì đã trải qua, Dangda thừa nhận không thể hòa nhập bởi khác biệt ngôn ngữ, văn hóa cũng như cường độ chơi bóng. Nhưng anh cũng cho biết đó chính là “khoảng thời gian tuyệt vời nhất sự nghiệp và không bao giờ hối tiếc” vì đã chấp nhận dấn thân.

Khi hồi hương, Dangda cũng ở độ tuổi như Quang Hải. Và với kinh nghiệm từ châu Âu, anh dễ dàng tái khẳng định vị thế tại Thai League, tiếp tục tận hưởng vinh quang ở Muangthong, PG Pathum United sau đó kiếm được tấm vé tới Nhật chơi bóng (trong hai mùa 2018, 2020, ra sân 61 trận, ghi 10 bàn).

Ra mắt CAHN, cùng đón chờ Quang Hải phiên bản 2.0 ảnh 3Ra mắt CAHN, cùng đón chờ Quang Hải phiên bản 2.0 ảnh 4

Quang Hải tái xuất ở V-League với số áo 19 quen thuộc.

Dangda và Quang Hải có tư duy tương đồng, khi đều biết những khó khăn sẽ gặp phải khi tới châu Âu, nhưng vì “đời cầu thủ rất ngắn, phải chớp lấy cơ hội để sau này không hối tiếc”. Nếu cho chọn lại, họ chắc chắn sẽ vẫn đi, đi để mở rộng tầm mắt và hoàn thiện bản thân.

Bây giờ tất cả cùng chờ đợi Quang Hải phiên bản 2.0. Trong màu áo ĐQTG, tất cả đều thấy anh gặp đôi chút vấn đề về cảm giác bóng. Tuy nhiên mọi thứ dần được cải thiện. So với trận đầu với Hồng Kông (Trung Quốc), anh đã chơi tốt hơn ở trận thứ hai gặp Syria. Tại CAHN, Quang Hải sẽ tái hợp với các đồng đội ở đội tuyển như Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh và Hoàng Văn Toản. Có thể anh sẽ đá ở trung lộ, cung cấp sự sáng tạo mà đội bóng ngành Công an đang thiếu, đồng thời phát huy những bài học thu được từ chuyến “Tây du”.

Trong cuộc chia sẻ với Báo Tiền Phong, người đại diện Fersini Michele cho biết, mục tiêu trước mắt của Quang Hải là ra sân thật nhiều và tận hưởng bóng đá. Sau đó, ai biết được, có thể anh sẽ xuất ngoại lần nữa. Thất bại chỉ dành cho những kẻ bỏ cuộc. Và Hải thì chưa.

MỚI - NÓNG