Người đại diện tiết lộ tương lai Quang Hải, để ngỏ khả năng quay lại châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Fersini Michele Donato, người đại diện của Quang Hải, cho biết ngôi sao quê Đông Anh để ngỏ khả năng quay lại châu Âu, khi ông tới sân Thiên Trường theo dõi trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Syria.
Người đại diện tiết lộ tương lai Quang Hải, để ngỏ khả năng quay lại châu Âu ảnh 1

Trận đấu giao hữu với Syria, Quang Hải tiếp tục được tin tưởng đá chính và góp công làm nên chiến thắng 1-0. Bên cạnh những cơ hội ngon ăn tạo ra cho đồng đội, như quả tạt để Công Phượng đánh đầu vọt xà trong gang tấc phút 36, ngôi sao 26 tuổi cũng có cơ hội tự mình ghi điểm. Mặc dù vậy, anh thiếu một chút chính xác, và cả sự may mắn, để có thể lập công.

Đứng trong đường hầm sân Thiên Trường vào thời gian nghỉ giữa hai hiệp đấu, ông Fersini Michele thừa nhận Quang Hải đang trên đường tìm lại chính mình sau khoảng thời gian ít thi đấu tại Pau FC cũng như mới trở lại tập trung cùng đội tuyển Việt Nam kể từ sau AFF Cup 2022. Tuy nhiên với tài năng và đẳng cấp được khẳng định, điều này không phải vấn đề lớn.

“Việc một cầu thủ gặp khó khăn về cảm giác bóng hay sự tự tin vì không chơi bóng thường xuyên là điều dễ hiểu. Tuy nhiên Quang Hải sẽ sớm tỏa sáng trở lại. Như ở trận đấu này, Hải đã chơi tốt hơn rất nhiều so với trận gặp Hồng Kông (Trung Quốc) cách đây 5 ngày”, người đại diện của Quang Hải nói.

Người đại diện tiết lộ tương lai Quang Hải, để ngỏ khả năng quay lại châu Âu ảnh 2

Quang Hải đã chơi rất nỗ lực trong trận đấu với Syria tại Thiên Trường. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Theo ông Fersini Michele, mọi thông tin xoay quanh tương lai Quang Hải mà báo chí đưa ra gần đây “đều không đúng sự thật”. “Cho đến nay chưa có gì chính thức cả”, ông cho biết, “Đó là lý do tôi có mặt ở đây để làm việc với các bên. Hiện Quang Hải có một vài lựa chọn, song tôi chưa thể tiết lộ nhiều hơn khi Hải vẫn đang hội quân cùng ĐTQG. Cậu ấy cần tập trung tối đa cho đội tuyển”.

Nói về 1 năm khoác áo Pau FC trước khi kết thúc hợp đồng sớm, ông Fersini Michele hy vọng tất cả nhìn nhận theo góc độ tích cực, rằng một cầu thủ Việt ra nước ngoài, được tận hưởng nền bóng đá tiên tiến hơn đã là một thành công.

“Chúng ta thường đánh giá về thành công hay thất bại dựa trên số trận ra sân và bỏ qua những khía cạnh quan trọng khác”, ông chia sẻ với Báo Tiền Phong, “Quang Hải hay Văn Hậu, người cũng từng tới châu Âu, chắn chắn thu lại nhiều bài học hữu ích và trở thành những cầu thủ tốt hơn khi trở về.

Tôi hài lòng với những gì Quang Hải đã học hỏi được ở Pau FC, từ kỹ chiến thuật đến tư duy chơi bóng hiện đại cũng như các vận hành bóng đá chuyên nghiệp. Ngoài ra, việc Quang Hải lập công trong màu áo Pau FC, là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn ở giải đấu chuyên nghiệp châu Âu, cũng là dấu ấn lớn. Tôi rất hạnh phúc khi cậu ấy làm được điều đó”.

Người đại diện tiết lộ tương lai Quang Hải, để ngỏ khả năng quay lại châu Âu ảnh 3

Fersini Michele Donato, người đại diện của Quang Hải, trong đường hầm Thiên Trường. (Ảnh: Thanh Hải)

Khi hiệp hai trận đấu với Syria tiếp tục, Quang Hải chưa thể ghi bàn đầu tiên cho ĐTQG kể từ bàn thắng vào lưới Campuchia ở AFF Cup 2020 vào tháng 12/2021. Những cú sút của anh hoặc quá bổng hoặc bị hậu vệ đối phương chặn lại. Mặc dù vậy, tương tự trận gặp Hồng Kông (Trung Quốc), Quang Hải luôn rất quyết tâm, di chuyển không ngừng và cố gắng áp đặt ảnh hưởng.

Ở cuộc phỏng vấn sau trận, Quang Hải cũng rất nghiêm khắc với bản thân khi tự chấm cho mình điểm 5, đồng thời cho biết “phải nỗ lực nhiều hơn nữa, đi từng bước để tiến bộ mỗi ngày”.

Người đại diện Fersini Michele cũng rất lạc quan với tương lai Quang Hải, dựa trên thái độ cầu tiến của anh. “Điều quan trọng nhất với Quang Hải hiện tại là thi đấu thật nhiều. Tôi chưa thể nói chính xác cậu ấy sẽ chơi ở CLB nào, nhưng đó chắc chắn là nơi cậu ấy ra sân thường xuyên và tận hưởng bóng đá. Còn sau đó chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra, có thể bao gồm việc quay lại chinh phục châu Âu”, ông nói.

MỚI - NÓNG