Ra đầu thú sau 10 ngày bắn chết người

Ra đầu thú sau 10 ngày bắn chết người
TPO - Tối 1/10, đối tượng Lê Hoàng Anh bắn chết người tại xã Đức Lạc, Đức Thọ vào ngày 20/9 ra đầu thú tại Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Như Tiền Phong đưa tin, do mâu thuẫn từ trước giữa Lê Hoàng Anh (SN 1988, trú tại thôn Yên Cường, xã Đức Lạc, Đức Thọ) với Nguyễn Song Thao (SN 1987, trú tại thôn Long Hòa, xã Đức An, Đức Thọ), khoảng 15h, ngày 20/9, Nguyễn Xuân Tập (em trai Thao) gọi điện cho Lê Hoàng Anh rồi xảy ra xích mích, thách thức đánh nhau.

Ra đầu thú sau 10 ngày bắn chết người ảnh 1Ngôi nhà xảy ra vụ bắn nhau 

Trước khi gặp nhau để giải quyết, Tập rủ thêm những người khác trong đó có Trần Cao Nguyên (SN 1984, trú tại thôn Thanh Đình, xã Đức Thanh, Đức Thọ) đến gặp Lê Hoàng Anh.

Khoảng 16h30’ cùng ngày, Tập cùng mọi người đi xe ô tô, xe mô tô đến gần cổng nhà Anh. Lúc này, Nguyên đi trước, vừa bước vào cổng nhà bị Anh sử dụng loại súng thể thao bắn một phát vào vùng ngực. Bị bắn bất ngờ, Nguyên cùng mọi người bỏ chạy, từ trong nhà lao ra, Lê Hoàng Anh bắn tiếp một phát trúng vào xe ô tô chờ Nguyên và đồng bọn.

Nguyên được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ , sau đó tử vong do mất máu cấp. Sau khi sự việc xảy ra Lê Hoàng Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

MỚI - NÓNG