Ra đa Hải quân phát hiện 5 xà lan nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng Hải quân và Biên phòng tiếp cận các xà lan từ vùng biển Campuchia về Việt Nam.
Lực lượng Hải quân và Biên phòng tiếp cận các xà lan từ vùng biển Campuchia về Việt Nam.
TPO - Chiều 10/6, tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Biên phòng bắt giữ 5 xà lan nhập cảnh từ vùng biển Campuchia về Việt Nam.

Theo đó, vào lúc 4 giờ sáng cùng ngày, Trạm ra đa 620 thuộc Tiểu đoàn 551 (Vùng 5 Hải quân) phát hiện 3 xà lan đi từ vùng biển Campuchia về Việt Nam.

Ngay khi nhận được thông tin, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã điều tàu 997 và ca nô thuộc Lữ đoàn 127 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ngăn chặn nhập cảnh trái phép tại khu vực này phối hợp với Đồn Biên phòng 754 (Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) nhanh chóng cơ động, tiếp cận xà lan và yêu cầu các phương tiện này di chuyển về khu neo đậu.

Đến 6 giờ sáng cùng ngày, Trạm ra đa 620 tiếp tục phát hiện 2 xà lan khác cũng đang hành trình từ vùng biển Campuchia về Việt Nam. Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và Đồn Biên phòng 754 đã khẩn trương cơ động, vây bắt.

Qua điều tra nhanh, 5 phương tiện nói trên chở theo 9 người, tất cả đều không có giấy tờ hoạt động. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện, đưa người đi cách ly y tế theo quy định và tiếp tục điều tra, làm rõ.

 Ra đa Hải quân phát hiện 5 xà lan nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam ảnh 1

Chín người đi trên 5 xà lan từ vùng biển Campuchia về Việt Nam

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.