Quỵt tiền taxi, cướp súng đánh công an

Quỵt tiền taxi, cướp súng đánh công an
Chiều 13/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ, chiếm giữ vũ khí quân dụng trái phép.

Quỵt tiền taxi, cướp súng đánh công an

Chiều 13/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ, chiếm giữ vũ khí quân dụng trái phép.

 Nguyễn Văn Quý (X) cùng đồng bọn
Nguyễn Văn Quý (X) cùng đồng bọn.
 

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quý (27 tuổi) và Nguyễn Văn Dương (24 tuổi, cùng quê Bắc Giang), Nguyễn Tân Thành (19 tuổi, quê Bắc Ninh), Ngô Quang Duy (29 tuổi), Nguyễn Duy Cường (SN 1994, cùng quê Nam Định), Nguyễn Văn Học (28 tuổi, quê Bắc Giang). Liên quan đến vụ án này, Công an thị xã Thuận An đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó vào 14 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn Quý bắt taxi hãng Taxi Bình Dương do tài xế Nguyễn Trung Chánh điều khiển đi từ Khu du lịch Đại Nam đến khu dân cư Thuận Giao (thuộc khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An). Trong quá trình đi xe, để quỵt tiền cước, Quý vờ nghi ngờ đồng hồ tính tiền cước và cãi vã với tài xế. Thấy Quý có thái độ hung hãn, anh Chánh không đồng ý tiếp tục chở và yêu cầu Quý trả tiền đoạn đường đã đi. Quý không trả tiền và gọi cho các đối tượng trên mang nhiều sợi xích có gắn ổ khóa đến đánh anh Chánh tới tấp. Đồng nghiệp anh Chánh là anh Nguyễn Võ Minh Luân đến ứng cứu cũng bị bọn chúng dùng dây xích đánh.

Nhận được tin báo, thiếu úy Võ Văn Sơn thuộc Đội CSĐT Công an thị xã Thuận An chạy tới hiện trường. Vừa thấy thiếu úy Sơn, các đối tượng xộc vào đánh mặc cho thiếu úy Sơn đưa thẻ ngành ra hét lớn: “Cảnh sát hình sự đây!”. Thiếu úy Sơn phải móc súng K54 ra bắn chỉ thiên, yêu cầu các đối tượng chấp hành mệnh lệnh. Thế nhưng bọn chúng không chấp hành mà còn xông vào dùng xích đánh tới tấp vào đầu anh, và giật khẩu súng, bóp tiền, thẻ ngành rồi lên xe bỏ chạy.

Lúc này, lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố và Công an phường Thuận Giao đã kịp thời có mặt hỗ trợ thiếu úy Sơn bắt giữ được hai đối tượng. Tiếp tục truy xét, đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được các đối tượng cùng tang vật.

Theo Công An TPHCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.