Quyết chiến vì play-off

Cần Thơ và Nam Định sẽ phải quyết chiến cho cơ hội trụ hạng ảnh: VSI 
Cần Thơ và Nam Định sẽ phải quyết chiến cho cơ hội trụ hạng ảnh: VSI 
TP - Tâm điểm vòng đấu cuối cùng Nuti Cafe V-League 2018 là trận “chung kết ngược” giữa XSKT Cần Thơ và Nam Định. Lượt trận cuối cùng này đã phải đổi lịch từ 6/10 sang 8/10.

Lợi thế đang nghiêng về đội bóng thành Nam khi chỉ cần giành 1 kết quả hoà là có vé đá play-off. Tuy nhiên Cần Thơ được đá trên sân nhà và có sự cổ vũ của khán giả nhà. Cũng sẽ có khoảng 500 cổ động viên Nam Định từ khắp nơi kéo về Cần Thơ tiếp lửa cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Cuộc đua tìm kiếm con đường trụ hạng sẽ rất gay cấn giữa Cần Thơ (20 điểm) và Nam Định (23 điểm). Hai đội bóng đang nằm cuối bảng này hiện hơn kém nhau 3 điểm, ở trận lượt đi đôi bên đã hòa nhau với tỉ số 0-0. Đây chính là trận “chung kết” của cả hai đội nên chắc chắn cuộc so kè này sẽ quyết liệt và hấp dẫn.

Được đá trên sân nhà sẽ là lợi thế không nhỏ cho XSKT Cần Thơ. Đấy là chưa kể họ đang có trong tay “song sát” Patiyo và Wande Luiz có hiệu suất ghi bàn rất tốt. XSKT Cần Thơ do chỉ còn một con đường là phải thắng nên buộc phải đẩy cao đội hình để chơi tấn công. Cần Thơ đã chuẩn bị khá kỹ cho trận đấu “sinh tử” này khi cất rất nhiều chủ lực trong chuyến làm khách thua Hà Nội vừa qua.

Còn Nam Định đã gồng mình giành chiến thắng trước Bình Dương trên sân Thiên Trường. Chưa đầy một ngày sau chiến thắng trước Bình Dương, Nam Định đã ra sân tập luyện chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Cần Thơ. Ở trận này Nam Định có đầy đủ đội hình mạnh nhất, trong đó ngoại binh Pereira đã có thể ra sân thi đấu.

VPF đã quyết định mời trọng tài chính người Malaysia (trọng tài FIFA) Nagor Amir Bin Noor Mohamed bắt chính tại trận đấu rất quan trọng. Ngoài trọng tài chính còn hai trợ lý trọng tài Mohd Khalid Bin Aris và Mohd Hariff Akhir cũng là người Malaysia. Trọng tài thứ 4 của trận này sẽ là trọng tài Nguyễn Hiền Triết.

Đội nào giành được quyền đi tiếp cũng sẽ phải thi đấu trận play-off với Hà Nội B để giành quyền ở lại V-League.

Thanh Hóa nắm lợi thế ngôi á quân

Vòng cuối Nuti Cafe V-League 2018 cũng sẽ chứng kiến màn thư hùng đầy kịch tính giữa Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa BVN trên sân Thanh Hóa. Hiện tại, hai CLB đang có 43 điểm và cùng xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp. Thanh Hóa đang có hiệu số thắng bại tốt hơn và chỉ cần hòa họ sẽ chính thức lấy luôn tấm HCB, vị trí mà Khánh Hòa thống trị liên tiếp nhiều vòng đấu vừa qua.

Trong trận đấu với SLNA ở vòng 25, Sanna Khánh Hòa đã phải nhận trận thua đầu tiên của mình ở mùa giải năm nay trên sân nhà với tỉ số 1-2. Thất bại này khiến Khánh Hòa bị thất thế so với Thanh Hóa tại cuộc chiến giành HCB khi mất ngôi nhì bảng vào tay Thanh Hóa.

Trận thua khiến nhiều người đặt ra nghi vấn Khánh Hòa đã thi đấu không hết sức mình để “né” vị trí á quân V-League, nơi mà đội bóng phố Biển sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự đấu trường châu lục ở mùa giải năm sau nếu trong trường hợp Hà Nội lập cú đúp V-League và Cúp Quốc gia, nhưng HLV Võ Đình Tân lên tiếng khẳng định hoàn toàn không có chuyện này.

Ở chuyến hành quân ra Thanh Hóa, Sanna Khánh Hòa chỉ cần một điểm là giành HCB vì họ đã chiến thắng 3-1 trong trận lượt đi. Còn nếu đội bóng xứ Thanh giành ngôi Á quân, đó thực sự là nỗi thất vọng lớn với thầy trò HLV Võ Đình Tân, những người đã nỗ lực rất lớn trong mùa giải năm nay.

Một trận đấu khác là Bình Dương tiếp HAGL trên sân Gò Đậu. Để xem 2 cầu thủ 2 bên là Tiến Linh (Bình Dương) 13 bàn và Công Phượng (HAGL) 12 bàn, ai sẽ là vua phá lưới nội?!.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.