Nuti Cafe V-League 2018: Cuộc đua á quân và xuống hạng

Cần Thơ (phải) sẽ phải thi đấu trên sân Hàng Ðẫy trong ngày đội chủ sân nhận cúp vô địch mùa 2018. Ảnh: TM
Cần Thơ (phải) sẽ phải thi đấu trên sân Hàng Ðẫy trong ngày đội chủ sân nhận cúp vô địch mùa 2018. Ảnh: TM
TP - Vòng 24 Nuti Cafe V-League 2018 đã kết thúc không có nhiều bất ngờ khiến cuộc đua ở 2 đầu bảng tổng sắp giữa ngôi á quân và suất xuống hạng chỉ còn 2 đội ganh đua với 2 trận đấu cuối mùa.

Cuộc cạnh tranh chiếc huy chương bạc Nuti Cafe V-League 2018 xem ra chỉ còn là màn đấu tay đôi giữa S.Khánh Hoà và Thanh Hoá.

Vòng 25, Sanna Khánh Hoà, CLB đang đứng thứ nhì bảng tổng sắp tiếp đội bóng xứ Nghệ đang xếp thứ 4 (thua đội thứ ba là Thanh Hóa 4 điểm). Dù còn rất ít cơ hội tranh huy chương nhưng SLNA đang vui khi hai trụ cột Xuân Mạnh và Văn Đức đã bình phục chấn thương và đội khách với tinh thần thoải mái sẽ vào cuộc với tinh thần quyết chiến. Trong cuộc đua này, thầy trò HLV Võ Đình Tân của Sanna Khánh Hoà đã chắc chắn có huy chương, nhưng mục tiêu mà họ hướng đến là phải giữ cho được chiếc HCB. Vì thế, Sanna Khánh Hoà ít nhất phải có điểm trong cuộc tiếp đón SLNA, trước khi ra Thanh Hoá so kè với đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếc HCB ở vòng cuối.

Trận thắng SLNA ở vòng 24 vừa qua trên sân Vinh đã giúp đội bóng xứ Thanh bỏ xa đối thủ nặng ký SLNA tới 4 điểm, bởi vậy hơn lúc nào hết, Thanh Hóa cần chiến thắng trong trận làm khách trước CLB TPHCM để thắp lên hy vọng có được huy chương ở mùa giải này. Không những thế, họ còn ấp ủ tham vọng có thể soán ngôi nhì của Sanna Khánh Hòa. Nhưng thắng được đội quân của HLV Miura trên sân Thống Nhất không phải là bài toán dễ dàng đối với Thanh Hóa.

Sanna Khánh Hòa đã nhiều lần hụt huy chương nên bây giờ chiếc HCĐ khó có thể lọt khỏi tay thầy trò HLV Võ Đình Tân và họ còn mang khát vọng giành ngôi Á quân để đi vào lịch sử của bóng đá địa phương. Hiểu như thế nên cuộc đua tranh chiếc HCB Nuti Cafe V-League 2018 còn lại cũng sẽ rất quyết liệt và đáng xem.

Hai đội tránh rớt hạng

Sau vòng 24, cuộc đua trụ hạng chỉ còn gói gọn trong 3 cái tên Sài Gòn FC, Nam Định và XSKT Cần Thơ, nhưng Sài Gòn FC đang có lợi thế lớn nhất do hơn Nam Định và XSKT Cần Thơ tới 5 điểm. Chỉ cần tìm được 2 điểm ở 2 vòng cuối, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công sẽ trụ hạng. Thậm chí vòng đấu 25 sắp tới, nếu 3 đội bóng kể trên cùng trắng tay, khi ấy Sài Gòn FC sẽ cập bến an toàn. Vì vậy, cuộc đua trụ hạng có lẽ chỉ còn là cuộc cạnh tranh giữa Nam Định và XSKT Cần Thơ. Cả hai đội sẽ tranh chấp suất đá play-off để nuôi hy vọng trụ hạng.

Giành được 3 điểm trên sân nhà trước đối thủ Hải Phòng ở vòng 24 đã giúp thầy trò ông Vũ Quang Bảo của XSKT Cần Thơ san bằng điểm số với đối thủ Nam Định. Hiện hai CLB này cùng 20 điểm, nhưng đội bóng Tây Đô vẫn xếp sau vì thua hiệu số. Vòng đấu này, XSKT Cần Thơ đang gặp nhiều bất lợi khi phải làm khách trên sân Hàng Đẫy của tân vương Hà Nội. Ngày này cũng là ngày CLB Hà Nội nhận chiếc cúp vô địch V-League 2018 nên khó buông cho XSKT Cần Thơ.

Ngược lại, Nam Định có lợi thế khi tiếp Becamex Bình Dương trên sân nhà Thiên Trường khi mà đội bóng đất Thủ đã trụ hạng và không còn nhiều động lực thi đấu. Nhưng dù sao chăng nữa, có lẽ trận cuối mùa trên sân Cần Thơ sẽ là trận tranh chung kết ngược Nuti Cafe V-League 2018 để giành suất đi play-off giữa XSKT Cần Thơ và Nam Định.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.