Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 27/1 (mùng 6 Tết Quý Mão), huyện Mê Linh (Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ kỷ niệm.

Trong không khí trang nghiêm, linh thiêng của Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội cùng các đại biểu đã ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn nêu rõ, để tưởng nhớ công lao to lớn của hai vị nữ anh hùng dân tộc, nhân dân Mê Linh đã lập đền thờ; hằng năm, vào ngày mùng 6 tháng Giêng, ngày Hai Bà Trưng tế cờ khởi nghĩa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mê Linh tổ chức tế lễ để tỏ lòng tri ân và tôn kính, cầu mong hai bà phù hộ độ trì cho quốc thái dân an.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng ảnh 1

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Lễ kỷ niệm

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi tới các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Theo Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đem lại nền độc lập cho đất nước ta trong gần 3 năm, có ý nghĩa vô cùng to lớn, đã để lại cho dân tộc ta một di sản tinh thần vô giá. Đó là chân lý đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết: Khi một dân tộc đã đoàn kết nhất trí, đứng lên kiên quyết đấu tranh để giành lại tự do, độc lập cho Tổ quốc mình, thì không lực lượng gì thắng được. Đó cũng là bài học “dân là gốc”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần làm chủ của nhân dân nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Phát huy truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến và anh hùng, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã đoàn kết thống nhất, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng ảnh 2

Lễ hội đền Hai Bà Trưng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Việc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, bày tỏ sự tri ân đối với Hai Bà Trưng và các bậc tiền nhân, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Quyền Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, quật cường của Hai Bà Trưng, chung sức đồng lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xây dựng huyện Mê Linh phát triển nhanh, toàn diện, sớm trở thành thành phố trực thuộc Thủ đô. Xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 là thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Sử cũ ghi, vào tháng 3 năm 40 (sau Công nguyên), hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị là con gái lạc tướng Mê Linh, trước cảnh nước mất nhà tan, căm thù quân giặc tàn bạo nên đã phất cờ khởi nghĩa.

Lời thề “Đền nợ nước, trả thù nhà” của Hai Bà Trưng Trắc - Trưng Nhị trên dòng sông Hát đã vang vọng núi sông với hàng vạn dân chúng, tướng lĩnh, nghĩa quân cùng Hai Bà Trưng ào ào xuất trận với khí thế dũng mãnh. Chỉ trong thời gian ngắn, dưới sự lãnh đạo tài tình của Hai Bà, ngọn cờ chính nghĩa đã tung bay chiến thắng. Nền độc lập được khôi phục, chấm dứt giai đoạn thống trị của phong kiến phương Bắc lần thứ nhất (dài 246 năm).

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng cũng là kết tinh của một quá trình đấu tranh kiên cường, bất khuất của người dân Việt cổ, làm chấn động cả cõi Nam. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã khắc dấu son đầu tiên trong lịch sử dân tộc, khẳng định vai trò to lớn của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.

Dấu ấn này làm vẻ vang, rạng rỡ non sông đất nước, tạo dựng truyền thống quý báu “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” - niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam.

Đây cũng là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong lịch sử đấu tranh oanh liệt chống ách thống trị ngoại bang của nhân dân ta, là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí hiên ngang, khí phách quật cường của dân tộc.

MỚI - NÓNG