Quy rõ trách nhiệm nếu để sót lọt đối tượng, tụ điểm về ma túy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Nơi nào để sót lọt đối tượng, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy thì quy rõ trách nhiệm đối với từng vị trí, từng cấp, qua đó nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo" - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết tại hội nghị giao ban trực tuyến diễn ra ngày 15/1.
Quy rõ trách nhiệm nếu để sót lọt đối tượng, tụ điểm về ma túy ảnh 1

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngày 15/1, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành hội nghị. Hội nghị được triển khai dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến Công an 63 tỉnh, thành phố, kết nối đến công an cấp xã với sự tham dự của gần 20.000 đại biểu.

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cho biết sau hơn hai tháng thực hiện kế hoạch tình hình tội phạm xâm phạm trật tự đã có nhiều chuyển biến tích cực, các vụ xâm phạm trật tự, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến ma túy giảm.

"Việc ban hành kế hoạch là kịp thời, đúng hướng, đáp ứng yêu cầu thực tế, góp phần kéo giảm tội phạm" - Trung tướng Viện nhấn mạnh.

Ngay sau khi xác định được điểm, tụ điểm Công an các đơn vị đã tổ chức đấu tranh triệt xóa ngay, không để kéo dài phát triển thành “điểm nóng” gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt xóa 115 điểm, 2 tụ điểm, bắt 428 đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy.

Theo Trung tướng Viện, công tác rà soát người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện được thực hiện nghiêm túc và đạt được kết quả. Tổng số người sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện, người nghi sử dụng trái phép chất ma túy trong toàn quốc là 371.961 người, tăng so với tháng trước là 86.318 người (tăng 30%). Công tác cập nhật lên phần mềm quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ở ngoài xã hội đạt trên 85%.

Nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, công an các địa phương đã tham luận với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy thời gian tới.

Quy rõ trách nhiệm nếu để sót lọt đối tượng, tụ điểm về ma túy ảnh 2

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long điều hành phần tham luận tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của Công an các đơn vị, địa phương trong rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Khẳng định công tác giảm cầu ma túy là giải pháp trọng điểm để kéo giảm tội phạm, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Giám đốc Công an các địa phương phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện kế hoạch, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về công tác rà soát, quản lý đối tượng, đấu tranh triệt phá điểm, tụ điểm, bắt giữ đối tượng bán lẻ ma túy trên địa bàn.

"Nơi nào để sót lọt đối tượng, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy thì quy rõ trách nhiệm đối với từng vị trí, từng cấp, qua đó nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo" - Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện kế hoạch đối với Công an các địa phương. Tập trung các biện pháp nghiệp vụ, trực tiếp đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy theo tinh thần không thông báo trước, gắn kiến nghị xử lý cán bộ, lãnh đạo địa bàn để sót lọt điểm, tụ điểm.

Cùng với đó là rà soát đánh giá các xã “sạch ma túy”, “không ma túy” để thực hiện thực chất, giữ vững thành quả sau làm “sạch”. Phối hợp tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy, có từng mục tiêu, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể. Đánh giá lại các quy định của pháp luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảm cầu ma túy.

Khẩn trương chỉnh lý hướng dẫn xác định người nghi sử dụng ma túy, đấu tranh giải quyết điểm, tụ điểm, đối tượng bán lẻ ma túy; chủ động xây dựng đề án tiếp nhận, hướng dẫn triển khai chức năng cai nghiện để triển khai ngay sau khi có quyết định của Chính phủ; tham mưu cho các tỉnh mô hình trung tâm cai nghiện ma túy phù hợp.

Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu Công an các địa phương tập trung quyết liệt thực hiện kế hoạch ở giai đoạn 2 với 5 nội dung cụ thể như: Quản lý chặt chẽ, tất cả điểm, tụ điểm, nguy cơ nảy sinh, hình thành điểm, tụ điểm phải được triệt xóa, các đối tượng phải bị xử lý, vô hiệu hóa, khắc phục triệt để tình trạng đánh khúc giữa tội phạm ma túy.

Đồng thời tổ chức xác định chất ma túy trong cơ thể đối với những người điều trị nghiện bằng methadone, tránh hành chính, tràn lan, gây lãng phí, không hiệu quả; rà soát, quản lý cư trú nghiệp vụ đối với những đối tượng nằm trong diện quản lý; tuyệt đối không để xảy ra tình hình phức tạp, không để đối tượng ma túy gây án trong dịp Tết; tiếp nhận các cơ sở cai nghiện ma túy đảm bảo hoạt động được ngay sau khi có quyết định của Chính phủ; tăng cường các biện pháp quản lý cán bộ, tuyệt đối không để cán bộ, chiến sỹ vi phạm liên quan đến ma túy.

MỚI - NÓNG
Lào Cai và Yên Bái lập Ban Chỉ đạo sáp nhập tỉnh
Lào Cai và Yên Bái lập Ban Chỉ đạo sáp nhập tỉnh
TPO - Chiều 9/4, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái nhằm đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời trao đổi phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư tới Hội thảo về chuẩn mực đạo đức cách mạng của lực lượng CAND

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư tới Hội thảo về chuẩn mực đạo đức cách mạng của lực lượng CAND

TPO - Chiều 9/4, tại Hà Nội, Đảng uỷ Công an Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: "Thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong giai đoạn mới".
Phó Thủ tướng: Đề cao 'văn hoá thực thi' các cam kết, thoả thuận, dự án hợp tác quốc tế

Phó Thủ tướng: Đề cao 'văn hoá thực thi' các cam kết, thoả thuận, dự án hợp tác quốc tế

TPO - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải đề cao "văn hoá thực thi" các cam kết, thoả thuận, dự án hợp tác, nhất là các dự án trọng tâm, mang tính biểu tượng, các dự án góp phần tạo xung lực mới cho quan hệ với các đối tác, thúc đẩy mở rộng, đa dạng hoá thị trường trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới, khó lường.
Bộ trưởng Công an: Thấm nhuần phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với Nhân dân

Bộ trưởng Công an: Thấm nhuần phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với Nhân dân

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, ở bất kỳ nơi đâu và vào bất kỳ thời điểm nào, khi mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) rèn luyện và thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức cách mạng, thì tại đó, tình hình an ninh, trật tự được giữ vững, lực lượng Công an được nhân dân tin yêu, cấp uỷ và chính quyền tin tưởng, tín nhiệm.